“Cõi thiêng Đồng Lộc”

GD&TĐ - Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), do Báo Nhân dân tổ chức vào tối 23/7 tại Ngã Ba Đồng Lộc đã để lại ấn tượng sâu sắc với hàng vạn người dân cả nước. 

“Cõi thiêng Đồng Lộc”

Đây là chương trình nghệ thuật tưởng niệm 49 năm ngày hy sinh của 10 nữ liệt sỹ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968 – 24/7/2017).

Tham dự buỗi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức trung ương Nguyễn Thanh Bình, Tổng biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường…  cùng các đồng chí lãnh đạo trong đoàn.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và đông đảo bà con nhân dân.

Tổng biên tập Báo Nhân Dân - Thuận Hữu nhấn mạnh trong diễn văn khai mạc chương trình: “Ngã ba Đồng Lộc từng là một yết hầu quan trọng nhất trên con đường Trường Sơn huyền thoại, mạch máu giao thông nối liền hậu phương lớn miền Bắc với miền Nam ruột thịt.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng hình ảnh, sự hy sinh anh dũng và cuộc sống chiến đấu của 10 cô gái thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội TNXP 55 tỉnh Hà Tĩnh cùng hàng nghìn thanh niên yêu nước vẫn mãi trường tồn, bất tử, trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng Cách mạng Việt Nam.

Những ngày này 49 năm trước, vào thời điểm ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tại địa danh này, Ngã ba Đồng Lộc đã đi vào lịch sử và trở thành bất tử.

Theo thống kê, mỗi mét vuông đất nơi đây đã gánh 3 quả bom tấn. Chỉ tính riêng 240 ngày đêm từ tháng 3 đến tháng 10-1968 không quân địch đã trút xuống đây 48.600 quả bom các loại.

Dẫu vậy, hàng vạn chiến sĩ, bộ đội, công nhân giao thông, TNXP và nhân dân vẫn bám trụ ngoan cường, đội mưa bom để đánh địch, nối đường, bảo đảm thông đường cho những chuyến xe chở hàng ra tiền tuyến. Hàng trăm người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống, mãi mãi nằm lại mảnh đất thiêng liêng này.

Trong số đó có 10 cô gái TNXP Tiểu đội 4 thuộc Đại đội 552, Tổng đội TNXP 55 tỉnh Hà Tĩnh. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai trong số họ lập gia đình, để lại xót thương và tự hào cho đồng đội, đồng bào cả nước.”.

“Chương trình Cõi thiêng Đồng Lộc được thực hiện với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu nặng, ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và những người có công với nước, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Đồng thời cũng là hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, kêu gọi quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ tới hàng trăm cựu chiến binh, cựu TNXP và thân nhân gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn hiện sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và hàng vạn người nói chung trên cả nước” Tổng Biên tập Báo Nhân Dân sâu sắc cho hay.

Phát biểu tại buổi lễ tri ân, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh khẳng định: “Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc ta; là hiện thân của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; là mốc son chói lọi tô thêm truyền thống văn hóa và lịch sử chống giặc ngoại xâm của Nhân dân Hà Tĩnh”.

Cũng trong chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng biên tập Báo Nhân Dân - Thuận Hữu và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh- Lê Đình Sơn đã trao các phần quà cho thân nhân 10 liệt nữ TNXP; 24 gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 100 triệu đồng cho Quỹ học bổng đất Hồng Lam và 100 triệu đồng để trùng tu tôn tạo di tích.

Ngay sau phần lễ trang trọng, chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc” do NSND Trần Bình xây dựng kịch bản và đạo diễn. Truyền hình Nhân dân và Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức thực hiện.

Chương trình gồm 2 phần: “Hà Tĩnh, miền đất của những huyền thoại” và “70 năm đất nước”, với những khúc tráng ca bất tử do nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSƯT Thanh Lam, Trọng Tấn, Anh Thơ; các diễn viên Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam cùng các nhóm múa biểu diễn…

Trước đó, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các Bộ, Ngành đã dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc; dâng hương tại khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong và trao quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ có hàn cảnh khó khăn.

“Cõi thiêng Đồng Lộc” ảnh 1“Cõi thiêng Đồng Lộc” ảnh 2“Cõi thiêng Đồng Lộc” ảnh 3“Cõi thiêng Đồng Lộc” ảnh 4“Cõi thiêng Đồng Lộc” ảnh 5“Cõi thiêng Đồng Lộc” ảnh 6“Cõi thiêng Đồng Lộc” ảnh 7“Cõi thiêng Đồng Lộc” ảnh 8“Cõi thiêng Đồng Lộc” ảnh 9“Cõi thiêng Đồng Lộc” ảnh 10“Cõi thiêng Đồng Lộc” ảnh 11“Cõi thiêng Đồng Lộc” ảnh 12

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ