Cô và trò náo nức giao lưu viết chữ đẹp tặng quà Ngày nhà giáo

GD&TĐ - Dẫu không đặt nặng về thi thố tài năng nhưng tất cả các trường tiểu học huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vẫn cử giáo viên và học sinh tham gia giao lưu viết chữ đẹp toàn huyện chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bà Nguyễn Thị Hường, Trưởng phòng GD&ĐT trao giải cho các giáo viên.
Bà Nguyễn Thị Hường, Trưởng phòng GD&ĐT trao giải cho các giáo viên.

Ngày 18/11, tại trường tiểu học Quang Lộc, Phòng GD&ĐT Can Lộc tổ chức giao lưu viết chữ đẹp cấp huyện. Với 22 trường tiểu học trong toàn huyện đều cử mỗi trường 1 giáo viên và 2 học sinh tham gia.

Giao lưu gồm 2 phần, trưng bày sản phẩm các bài kiểm tra chữ viết của học sinh cấp trường và vở viết của học sinh hàng ngày tại lớp. Tại cuộc giao lưu, mỗi giáo viên và học sinh tham dự thực hiện bài chữ lỗi chính tả, tự trình bày bài viết theo mẫu chữ chuẩn dành cho học sinh tiểu học.

Giáo viên và học sinh giao lưu chữ viết trong không gian mở.

Giáo viên và học sinh giao lưu chữ viết trong không gian mở.

Sau khi được ban giám khảo đánh giá, các bài thi mặc dầu không được chấm điểm nhưng được trưng bày công khai cho giáo viên, học sinh cùng tham quan học hỏi.

Bà Nguyễn Thị Hường, Trưởng phòng GD&ĐT cho biết: “Việc viết đúng mẫu chữ đối với giáo viên và học sinh không chỉ là mục tiêu mà còn là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, không phải giáo viên và học sinh nào cũng viết chữ đẹp. Chính vì vậy, chúng tôi đã tổ chức thành phong trào thường xuyên, sâu rộng trong giáo viên và học sinh ở các nhà trường".

Giáo viên và học sinh tham quan trưng bày chữ viết.
Giáo viên và học sinh tham quan trưng bày chữ viết. 

Trao đổi về hình thức giao lưu, ông Phạm Quốc Đạt, Phó Trưởng phòng GD&ĐT Can Lộc chia sẻ: “Đây là cuộc giao lưu nên chúng tôi chọn khuôn viên thư viện xanh có tán cây cổ thụ mát rượi của Trường tiểu học Quang Lộc để tổ chức. Giáo viên và học sinh thực hiện bài chữ viết ngay ở trong khuôn viên.

Trong giờ giải lao, cán bộ quản lí, giáo viên các nhà trường còn thực hiện việc tham quan học hỏi chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong không gian mở, còn học sinh được tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn”.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT trao giải Nhất tập thể và giáo viên Trường tiểu học Võ Liêm Sơn
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT trao giải Nhất tập thể và giáo viên Trường tiểu học Võ Liêm Sơn
Kết thúc giao lưu, ban tổ chức cũng suy tôn xét chọn các giải tập thể và cá nhân để ghi nhận phong trào. Theo đó, tập thể, giải ba thuộc về các trường tiểu học Quang Lộc, Tiến Lộc, Vượng Lộc; giải Nhì thuộc về các trường tiểu học Ngô Đức Kế và Thanh Lộc còn giải Nhất thuộc về trường tiểu học Võ Liêm Sơn.
Em Đặng Kiều Ánh giành giải Nhất kính tặng cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thanh Thảo.

Em Đặng Kiều Ánh giành giải Nhất kính tặng cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thanh Thảo.

Giải cá nhân của giáo viên và học sinh được trao 3 giải Ba, 2 giải Nhì và 1 giải Nhất. Theo đó, giải Nhất được trao cho cô giáo Trần Thị Thu Huyền, giáo viên trường tiểu học Võ Liêm Sơn còn giải Nhất học sinh thuộc về em Đặng Kiều Anh, học sinh lớp 4C, Trường tiểu học Mỹ Lộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ