Cô giáo “đứng hình” khi đọc đáp án bài tập điền vào chỗ trống của học sinh

Câu trả lời của học sinh không chỉ khiến cô giáo mà ai nấy cũng phải bật cười.

Đáp án này chắc hẳn làm cô giáo cũng phải bật cười.
Đáp án này chắc hẳn làm cô giáo cũng phải bật cười.

Thời đi học, ai trong chúng ta cũng từng được làm bài tập Tiếng Việt theo dạng "điền từ vào chỗ trống". 

Mới đây, trên mạn‌g xã hội xuất hiện hình ảnh bà‌i tập Tiếng Việt với yêu cầu "điền vào chỗ trống" của học sin‌h cấp 1 khiến ai nấy đều xôn xao vì câu trả lời.

Bài tập điền từ vào chỗ trống của học sinh.

Bài tập điền từ vào chỗ trống của học sinh.

Theo đó, nội dung câu hỏi trong bài tập là: ".....là người mẹ thứ hai của em" và yêu cầu học sinh điền từ vào chỗ ba chấm. Tuy nhiên, thay vì điền từ "cô giáo" thì học sinh này lại điền từ "vợ thứ hai của bố".

Hình ảnh này ngay sau khi được chia sẻ đã khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Dù câu trả lời của học sinh này không đúng nhưng đa phần mọi người đều tỏ ra thích thú.

Trước đó, trên mạng cũng từng chia sẻ rất nhiều bài tập "điền vào chỗ trống" của học sin‌h khiến ai nấy cũng phải bật cười.

Một bài tập nối chữ và đáp án hài hước của học sinh.

Một bài tập nối chữ và đáp án hài hước của học sinh.

Những đáp án chân thật khiến ai cũng cười

Những đáp án chân thật khiến ai cũng cười "chảy nước mắt"

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.