Cô giáo đất Cảng tiên phong đổi mới

Cô giáo đất Cảng tiên phong đổi mới

Cô là tấm gương mẫu mực, luôn tiên phong trong đổi mới, được lãnh đạo ngành Giáo dục đánh giá cao, đồng nghiệp nể phục.

Yêu nghề từ nhỏ

27 năm công tác trong ngành Giáo dục, cô giáo Nguyễn Thị Sâm (SN 1977) luôn tự hào với lựa chọn đúng đắn của mình. Chia sẻ với Báo GD&TĐ, cô Sâm vẫn không quên kể về tuổi thơ của mình khi được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình ở một làng quê nghèo, thuần nông, xã Quang Hưng, huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Ngày còn đang là HS tiểu học, hình ảnh các thầy cô hết lòng vì học trò thân yêu đã in sâu vào tâm trí cô bé Sâm. “Ngay từ khi còn học lớp 4, lớp 5, tôi đã mơ ước lớn lên là cô giáo. Những lúc rảnh rỗi khi học bài xong, tôi thường lấy vở của mình làm thành những quyển vở nhỏ cho trẻ con trong xóm học. Lúc đó, chúng bạn là HS, còn tôi là cô giáo. Tôi giảng bài bằng cách diễn lại bài dạy của cô mình trên lớp. Những bài giảng ngô nghê gắn với tình yêu nghề giáo đã ươm mầm cho sự nghiệp sau này của tôi”, cô Sâm tâm sự.

Năm 1993, cô Sâm bắt đầu sự nghiệp trồng người khi mới 19 tuổi. Ngày đầu ra trường, được nhận công tác tại Trường Tiểu học Hồng Phong, huyện An Dương có nhiều khó khăn, thử thách với cô giáo trẻ. Trong 7 năm làm việc tại đây, cô Sâm luôn nỗ lực hoàn thành mọi công việc được giao, được nhà trường và địa phương ghi nhận. Năm 2000, cô chuyển về Trường Tiểu học Tràng Cát, quận Hải An. Và năm 2006 đến nay, cô Sâm công tác tại Trường Tiểu học Cát Bi, quận Hải An.

“Quá trình công tác, nhiều năm liên tục, tôi được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp quận, cấp thành phố. Nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được UBND quận tặng nhiều giấy khen”, cô Sâm chia sẻ.

Năm 2009, cô Sâm vinh dự được UBND thành phố Hải Phòng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố “Vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt”. Năm 2012, UBND thành phố tặng Bằng khen cho cô giáo Nguyễn Thị Sâm vì những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Năm 2015, cô Sâm được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. Năm học 2015 - 2016, cô Sâm thực hiện lên lớp chuyên đề cấp thành phố về Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học môn Tự nhiên - Xã hội được Sở GD&ĐT đánh giá xếp loại Xuất sắc.

Cô giáo đất Cảng tiên phong đổi mới ảnh 1
Cô giáo Sâm cùng học trò của mình.

Say chuyên môn, ham mê đổi mới

Cô Sâm cho biết, gần 30 năm trong ngành Giáo dục cô luôn cố gắng, tự trau dồi chuyên môn, tìm tòi, nghiên cứu các phương pháp để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục. Năm học 2019 - 2020, cô được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 3A1. Học kỳ II vừa bước sang tuần thứ 3, cô trò phải nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19. Song song với công tác chuyên môn, cô Sâm cùng giáo viên trong trường tham gia vệ sinh lớp học, nghiên cứu sách giáo khoa chuẩn bị cho chương trình mới. Thông qua email cá nhân, nhóm Zalo, cô thường xuyên nắm tình hình sức khỏe của HS, phổ biến tới phụ huynh và các em biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Không chỉ là cầu nối giữa nhà trường tới phụ huynh học sinh, với vai trò là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy văn hóa, cô Sâm luôn trăn trở, dịch bệnh kéo dài làm sao để nối mạch kiến thức cho học sinh? Ban đầu, cô giao bài cho các em qua Zalo, Gmail... sau đó phụ huynh chụp gửi cho cô giáo chấm điểm.

“Trực tiếp làm công tác giảng dạy, tôi thấy tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập, tìm hiểu về Chương trình giáo dục phổ thông mới. Bản thân tôi luôn tự nghiên cứu, học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện bản thân, không ngừng phấn đấu xứng đáng là một giáo viên đáp ứng tốt về yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay”, cô Sâm tâm sự thêm.

Nhận xét về cô Sâm, cô giáo Phạm Thị Thúy Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cát Bi cho hay, cô Sâm là một giáo viên giỏi, luôn yêu nghề, yêu trò. Trong công tác chuyên môn, cô luôn chủ động nghiên cứu, tìm tòi, tự trau dồi kiến thức và có nhiều đóng góp tích cực trong đổi mới giáo dục.

100% học sinh lớp 3A1 do cô Nguyễn Thị Sâm chủ nhiệm tham gia làm bài khảo sát trong thời gian nghỉ. Các em rất tích cực, luyện đi luyện lại mỗi đề nhiều lần. Qua đó, cô theo dõi tổng hợp kết quả bài làm của học trò, kiểm tra, bổ sung kiến thức còn sai sót cho các em. Là một giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm, cô Sâm vinh dự được Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cử tham gia lớp tập huấn tìm hiểu về Chương trình GDPT tổng thể do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức giảng dạy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.