Cô dâu chú rể gây bất ngờ khi tự chế kiệu hoa độc lạ từ xe bò

Ý tưởng sáng tạo vô cùng "bá đạo" của cô dâu chú rể khiến không ít người thích thú.

Cô dâu chú rể gây bất ngờ khi tự chế kiệu hoa độc lạ từ xe bò

Trung Quốc vốn nổi tiếng là nơi "sản sinh" ra không ít đám cưới độc lạ. Dù đơn giản hay sang trọng, không ít lần cộng động mạng phải choáng với những đám cưới "bá đạo" này. Đám cưới của một cặp đôi ở thị xã Đằng Châu, thành phố Tào Trang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cách đây ít hôm cũng nằm trong số đó.

Cô dâu chú rể gây bất ngờ khi tự chế kiệu hoa độc lạ từ xe bò ảnh 2
Không dùng ô tô, xe buýt hay máy bay rước dâu, cặp đôi đã sử dụng phương tiện của riêng mình: Chiếc kiệu có bánh xe, kết hợp từ xe bò và xe đẩy độc đáo.

Cô dâu chú rể gây bất ngờ khi tự chế kiệu hoa độc lạ từ xe bò ảnh 3
Có thể thấy, giấy đỏ phủ kín "kiệu" của cô dâu. Những chiếc hộp vuông được lồng ghép, gắn nơ đỏ khéo léo giúp giữ thăng bằng. Chỗ cô dâu ngồi được lót vải mềm cũng màu đỏ.

Cô dâu chú rể gây bất ngờ khi tự chế kiệu hoa độc lạ từ xe bò ảnh 4
Dù đón dâu đơn giản, nhưng cặp đôi vẫn nhận được vô số sự ủng hộ của bạn bè và người thân xung quanh. Cô dâu luôn mỉm cười hạnh phúc khi sắp được về chung một nhà với người mình yêu.

Cô dâu chú rể gây bất ngờ khi tự chế kiệu hoa độc lạ từ xe bò ảnh 5
Bên cạnh đó, cô dâu chú rể cũng chia sẻ, ý tưởng đặc biệt này của họ đến từ một lần tình cờ nghe cha mẹ kể ngày xưa nghèo khó, họ chỉ có chiếc xe bò làm phương tiên đón dâu. Cặp đôi quyết định thử học tập cha mẹ ngày xưa để tạo nên một ngày vui đáng nhớ nhất.

Theo Đất Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.