CLB TP.HCM chốt xong suất ngoại binh

GD&TĐ - Đội bóng TPHCM đã chốt xong nhân sự 3 suất ngoại binh nhằm chuẩn bị cho đấu trường V-League 2021.

Ngoại binh Joao Paulo của CLB TP.HCM từ mùa giải mới.
Ngoại binh Joao Paulo của CLB TP.HCM từ mùa giải mới.

Cụ thể, đội chủ sân Thống Nhất vừa chiêu mộ thành công tiền đạo Joao Paulo, vốn đang chơi tại giải Serie B của Brazil, trong bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Chân sút có giá trị lên tới 8 tỷ đồng dự kiến sẽ lên đường sang Việt Nam vào 18/12 và cách ly 14 ngày theo qui định.

Ban đầu, CLB TP.HCM muốn chiêu mộ tiền đạo Wagner da Silva Souza cũng của Guarani, nhưng thương vụ thất bại do CLB không muốn để anh đi trước 2 tháng, còn đội bóng của Việt Nam không thể đợi đến hết tháng 1/2021.

Trong bối cảnh ấy, CLB TP.HCM chuyển mục tiêu sang Joao Paulo: “Cầu thủ này trẻ, thuận chân trái và rất có tiềm năng”, lãnh đạo đội bóng thành phố mang tên Bác nhận xét.

Hiện tân HLV trưởng Polking đã có đầy đủ 3 cầu thủ ngoại binh trong tay, gồm tiền đạo Jose Ortiz (đã sang Việt Nam và cách ly từ ngày 12/12) và vệ Pape Diakite chuẩn bị sang Việt Nam.

Giải V-League 2021 dự kiến sẽ khai màn từ ngày 16/1/2021, do đó HLV Polking sẽ chỉ có khoảng hơn 20 ngày làm việc trực tiếp với đội bóng mới.

Hiện tại, ông Polking làm việc từ xa thông qua các video quay lại buổi tập, do đang phải thực hiện cách ly Covid-19, tới 24/12 mới hoàn tất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.