Vừa thắng cuộc thi cõng "vợ", chàng trai đã thực hiện hành động chưa từng có

"Đây là lần đầu tiên trong cuộc thi cõng vợ có một màn cầu hôn như vậy", ông Rob McCaffrey - Ban tổ chức cuộc thi nói.  

Vừa thắng cuộc thi cõng "vợ", chàng trai đã thực hiện hành động chưa từng có

Cuộc thi Cõng vợ chạy thường niên diễn ra tại Dorking (Anh) đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Chris Hepworth và Tanisha Prince.

Theo thể lệ cuộc thi, bất cứ cặp đôi nam - nữ nào cũng có thể dự thi, dù họ có kết hôn hoặc quan hệ tình cảm với nhau hay không. Điều đó đồng nghĩa, một nam giới có thể chọn cõng bất kỳ người phụ nữ nào để dự thi.

Tuy nhiên, người đóng vai "vợ" phải nặng ít nhất 50kg. Nếu không, họ sẽ bị buộc thêm vật nặng vào người cho đủ trọng lượng tối thiểu theo quy định. Các thí sinh đánh rơi "vợ" cũng sẽ bị phạt điểm.

Vừa thắng cuộc thi cõng
Ảnh: PA

Ngoài khả năng chạy nhanh, Chris Hepworth (28 tuổi) đã khiến tất cả mọi người bất ngờ với màn cầu hôn vô cùng lãng mạn. Sau khi cùng bạn gái đứng lên bục nhận huy chương, anh đã quỳ gối hỏi Tanisha làm vợ.

Cặp đôi sẽ tham gia giải vô địch cõng vợ thế giới tại Phần Lan với tư cách là một cặp vợ chồng chính thức.

Vừa thắng cuộc thi cõng
Ảnh: PA

"Đây là lần đầu tiên trong cuộc thi cõng vợ có một màn cầu hôn như vậy", ông Rob McCaffrey - Ban tổ chức cuộc thi nói.

Vừa thắng cuộc thi cõng
Ảnh: PA

Hầu hết các cặp đôi đều chọn tham gia cuộc thi với tư thế mà các nhà tổ chức gọi là "kiểu Estonia", trong đó người được cõng sẽ treo ngược như dơi trên vai người cõng, mặt quay vào lưng còn hai chân bắt chéo trước mặt người cõng.

Vừa thắng cuộc thi cõng
Ảnh: PA

Bên cạnh đó cũng có một số người cho đồng đội của mình ngồi lên vai hoặc vác phía trước.

Vừa thắng cuộc thi cõng
Ảnh: PA

Các cặp thi phải vượt qua những đống cỏ khô, lên và xuống một con dốc, bị tạt nước vào mặt trong suốt quãng đường đua dài 380m.

Vừa thắng cuộc thi cõng
Ảnh: PA
Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.