Ngôi trường ở Anh cấm học sinh... uống nước trong giờ học

GD&TĐ - Một trường học tại Anh đã cấm học sinh uống nước trong lớp vì cho rằng trẻ em sẽ mất tập trung trong việc học.

Ngôi trường ở Anh cấm học sinh... uống nước trong giờ học

Mới đây, trường Trung học Garstang (Anh) đã cấm học sinh uống nước trong giờ. Tuy nhiên, nhiều học sinh đã thể hiện sự phản đối bằng cách viết "nước" trên một bức tường ở bên ngoài trường và “uống nước là xấu” trên đường dành cho người đi bộ gần đó.

Trường Trung học Garstang cấm học sinh uống nước trong giờ.
Trường Trung học Garstang cấm học sinh uống nước trong giờ. 

Một học sinh của trường - nơi hơn 700 học sinh trong độ tuổi từ 11 đến 16 theo học - cho biết: “Nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ nước thường xuyên giúp cải thiện sự tập trung và hỗ trợ học tập. Chắc chắn điều này sẽ được coi là có lợi ở một nơi giáo dục?”.

Cũng theo một học sinh khác, luật lệ này “vi phạm quyền cơ bản của con người”.

Ông Alasdair Ashcroft - hiệu trưởng trường Garstang.
Ông Alasdair Ashcroft - hiệu trưởng trường Garstang. 

Trước nhiều phản đối từ học sinh, hiệu trưởng trường học Garstang, ông Alasdair Ashcroft đã đưa ra phát biểu chính thức.

Theo hiệu trưởng, nhiều học sinh thường mất tập trung khi để chai nước trên bàn, gây ảnh hưởng tới việc học. Bởi thế, họ được yêu cầu cất chai nước vào trong cặp và uống nước vào giờ ra chơi.

Theo The Sun

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ