Nghệ sĩ lập kỷ lục vẽ tranh tường ăn mừng thế vận hội Olympic

Trong khi các vận động viên thi đấu để tranh giải tại thế vận hội Olympic ở Rio, một nghệ sĩ vẽ tranh tường ở Brazil cũng đang cố gắng để ghi tên mình vào kỷ lục thế giới với bức tranh tường lớn nhất.

Nghệ sĩ lập kỷ lục vẽ tranh tường ăn mừng thế vận hội Olympic

Eduardo Kobra quyết định thực hiện tác phẩm Etnias của mình trên tường một dãy nhà xưởng cũ đã bỏ hoang từ lâu. Bức tranh trải rộng trên 3.000 mét vuông và dài đến 109 mét.

Tác phẩm rất sống động và đầy màu sắc này thể hiện gương mặt của năm người đàn ông và phụ nữ từ năm châu lục khác nhau -- ý tưởng dựa trên năm vòng tròn Olympic.

Khoảng 378,5 lít sơn màu trắng, 1.500 lít sơn các màu khác và ít nhất 3.500 lon sơn xịt đã được dùng để tạo nên tác phẩm này. Eduardo và đội của anh phải mất đến hai tháng và làm việc ít nhất 12 tiếng một ngày để hoàn thành bức tranh nhanh nhất có thể.

Nếu tác phẩm của anh được ghi nhận và sách Kỷ lục Guinness, nó sẽ đánh bại kỷ lục trước đó của nghệ sĩ người Mexico Ernesto Rocha lập nên với diện tích 1.678,43 mét vuông.

Nghệ sĩ lập kỷ lục vẽ tranh tường ăn mừng thế vận hội Olympic   ảnh 1
Nghệ sĩ lập kỷ lục vẽ tranh tường ăn mừng thế vận hội Olympic   ảnh 2
Nghệ sĩ lập kỷ lục vẽ tranh tường ăn mừng thế vận hội Olympic   ảnh 3
Nghệ sĩ lập kỷ lục vẽ tranh tường ăn mừng thế vận hội Olympic   ảnh 4
Nghệ sĩ lập kỷ lục vẽ tranh tường ăn mừng thế vận hội Olympic   ảnh 5
Nghệ sĩ lập kỷ lục vẽ tranh tường ăn mừng thế vận hội Olympic   ảnh 6
Nghệ sĩ lập kỷ lục vẽ tranh tường ăn mừng thế vận hội Olympic   ảnh 7
Nghệ sĩ lập kỷ lục vẽ tranh tường ăn mừng thế vận hội Olympic   ảnh 8
Nghệ sĩ lập kỷ lục vẽ tranh tường ăn mừng thế vận hội Olympic   ảnh 9
Nghệ sĩ lập kỷ lục vẽ tranh tường ăn mừng thế vận hội Olympic   ảnh 10
Theo dantri.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ