Đức: Nhà hàng cấm trẻ em dưới 14 tuổi

GD&TĐ - Một nhà hàng ở Đức đã đặt ra một lệnh cấm trẻ em dưới 14 tuổi có mặt sau 5h chiều khiến dư luận xôn xao.

Đức: Nhà hàng cấm trẻ em dưới 14 tuổi

Ông Rudolf Markl - chủ nhà hàng hy vọng rằng quyết định này sẽ biến nhà hàng của mình (ở Binz trên đảo Rügen) sẽ trở thành một thiên đường bình yên – điều đã được ghi nhận bởi 1 số thực khách thường xuyên của nhà hàng.

Mark cho biết ông cảm thấy có nghĩa vụ đặt ra quy định như vậy sau khi chứng kiến cảnh những đứa trẻ la hét, nghịch ngợm phá hỏng các vật dụng trang trí, làm gãy một cái khung ảnh cổ; làm đổ nước và làm rách khăn trải bàn trong nhà hàng còn bố mẹ chúng phải vật lộn để giữ chúng ngồi yên. 

Một nguyên nhân nữa để lý giải cho quy định này là do các bậc phụ huynh không thể kiểm soát nổi con cái của họ và để chúng làm ảnh hưởng đến người khác.

Quy định cấm trẻ em dưới 14 dùng bữa tối của ông Rudolf Mark đã làm bùng nổ nhiều phản ứng trái chiều trên các trang mạng xã hội và khắp các kênh truyền thông của Đức đồng thời bị dán nhãn là “vô cảm”.

Theo independent.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ