Diện mạo khác lạ của hai chị em bị bạch tạng “nổi như cồn” trên mạng xã hội

Diện mạo khác lạ của hai chị em bị bạch tạng “nổi như cồn” trên mạng xã hội
Diện mạo khác lạ của hai chị em người Kazakhstan bị bạch tạng gây 'sốt' - ảnh 2
Theo đó, hai chị em Asel (14 tuổi) và Kamila (2 tuổi) bị chứng bạch tạng từ khi sinh ra.
Diện mạo khác lạ của hai chị em người Kazakhstan bị bạch tạng gây 'sốt' - ảnh 3
Aiman Sarkitova (38 tuổi), mẹ của Asel và Kamila chia sẻ rằng lúc mới sinh Asel, chị và mọi người trong gia đình đều vô cùng sốc vì cô bé khác biệt so với các thành viên còn lại trong nhà.
Diện mạo khác lạ của hai chị em người Kazakhstan bị bạch tạng gây 'sốt' - ảnh 4
Do đó, Asel gặp nhiều khó khăn khi đi học, bởi diện mạo lạ lẫm của cô bé từng khiến các bạn học khác xì xào, bàn tán.
Diện mạo khác lạ của hai chị em người Kazakhstan bị bạch tạng gây 'sốt' - ảnh 5
Tuy nhiên, cũng chính nhờ diện mạo khác biệt, Asel đã bắt đầu được mời làm người mẫu từ năm lên 10 tuổi. Hiện tại, tài khoản mạng xã hội mang tên Asel đã có tới 23.800 lượt theo dõi.
Diện mạo khác lạ của hai chị em người Kazakhstan bị bạch tạng gây 'sốt' - ảnh 6
Không những vậy, sau khi cô em gái tên Kamila ra đời và cũng bị bạch tạng càng khiến sự quan tâm dành cho hai chị em gia tăng. 
Diện mạo khác lạ của hai chị em người Kazakhstan bị bạch tạng gây 'sốt' - ảnh 7
Được biết, ngoài Kamila, Asel còn có một em trai tên Aldiyar (8 tuổi), tuy nhiên diện mạo cậu bé hoàn toàn bình thường và rất giống bố mẹ.
Diện mạo khác lạ của hai chị em người Kazakhstan bị bạch tạng gây 'sốt' - ảnh 8
Asel bên mẹ

Theo Tiềnphong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.