Có gì bên trong chung cư trốn ngày tận thế siêu độc?

Không thể ngờ chung cư trốn ngày tận thế lại đẹp và sang trọng đến vậy.

Cho dù đó là một đại dịch toàn cầu, một thảm họa hạt nhân hay thảm họa thiên nhiên thì có những bức tường dày 2,7 mét và 15 tầng dưới lòng đất có thể khiến bạn cảm thấy an toàn.

Nơi từng là hầm chứa tên lửa thời Chiến tranh Lạnh do chính phủ Mỹ xây dựng. Theo Business Insider, Larry Hall đã mua hầm chứa tên lửa với giá 300 nghìn đô la vào năm 2008 và ngay lập tức biến nó thành một boong-ke cao cấp đủ. 

Hall và nhóm của ông đã chi gần 20 triệu đô la để thực hiện dự án chung cư sinh tồn.

Boong-ke có mọi thứ mà bạn mong đợi. Nó có 3 nguồn điện dự phòng, 3 nguồn nước riêng biệt, hệ thống lọc nước, nuôi trồng thủy sinh, cũng như thức ăn thủy canh. Nghe có vẻ giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng đó là thực tế.

Chung cư có mọi thứ bạn cần và bạn sẽ không cảm thấy buồn chán. Boong-ke này còn có phòng tập thể dục, hồ bơi, rạp chiếu phim, tường leo núi, cửa hàng tổng hợp, thư viện, trung tâm y tế, quán bar, rạp chiếu phim, bể bơi và… thậm chí là công viên dành cho chó. 

Chung cư sâu 15 tầng và có thể sống sót sau một vụ nổ hạt nhân. Chung cư này có thể chứa đến 75 người (12 gia đình) và có đủ tài nguyên để mọi người sống trong 5 năm.

Vị trí chính xác của hầm chứa tên lửa được đặt tại một địa điểm bí mật. 

Có thang máy có thể đưa bạn đến bất kỳ tầng nào bạn cần

Thậm chí ở đây còn có một trung tâm chỉ huy và điều khiển.

Không gian dưới hầm ngầm không hề tù túng mà có cảm giác như một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Giá khởi điểm của một căn hộ là 1,3 triệu đô la và phí cư dân là 5 nghìn đô la hàng tháng.

Dưới đây là một số hình ảnh khác của chung cư:

Các căn hộ ở đây có tất cả các thiết bị tiện nghi mà bạn mong đợi.

Theo emdep.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.