Chuyện lạ ở Ấn Độ: Học sinh xuất sắc bị bắt vì không thể phát âm đúng

Vụ xì căng đan lớn nổ ra xung quanh các kỳ thi trung học phổ thông ở Ấn Độ. Học sinh xuất sắc 17 tuổi Ruby Rai từ bang Bihar, bị bắt giữ vì không thể phát âm đúng tên của một trong những môn học.

Chuyện lạ ở Ấn Độ: Học sinh xuất sắc bị bắt vì không thể phát âm đúng
Trên cơ sở này, Ban giám hiệu trường đã kết luận "Học sinh xuất sắc" Rai làm giả kết quả kỳ kiểm tra, như tờ báo Quartz cho biết.
Ruby Rai không trả lời được những câu hỏi phóng viên truyền hình địa phương
 
Ruby Rai đạt được 444 điểm trên tổng số 500 điểm của môn Nhân văn. Sau kỳ thi, phóng viên truyền hình địa phương hỏi cô gái về các môn học mà cô nghiên cứu trong trường.
Thay vì môn Khoa học chính trị (political science), cô lại nói cụm từ như về khoa học hoang đàng (prodigal science), được dịch là "khoa học về lãng phí". Khi được hỏi cô học trò giỏi học những gì trong môn này, cô trả lời: "nấu ăn".
Ngay sau cuộc phỏng vấn này Rai phải thi kiểm tra lại, và bị bắt giữ sau đó. Cùng với cô, 17 học sinh khác cũng bị tạm giữ do nghi ngờ nhận được điểm thi cao bằng cách gian lận.
Vào tháng Tư vừa qua, câu hỏi dành cho 170.000 thí sinh tham gia kỳ thi đã bị hủy bỏ do bài thi bị lộ.
Theo Thể thao & văn hóa/Sputniknews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ