Bà mẹ trẻ nhất nước Anh chỉ mới... 11 tuổi

GD&TĐ - Một cô bé 11 tuổi đã trở thành bà mẹ trẻ nhất Vương quốc Anh sau khi sinh con trong bệnh viện.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tờ The Sun đưa tin một bé gái mang thai khi mới 10 tuổi và đã sinh con vào đầu tháng này sau hơn 30 tuần. Rất may, cả mẹ và em bé đều khỏe mạnh.

Các dịch vụ xã hội và chính quyền địa phương hiện đang điều tra làm thế nào mà cô gái có thể mang thai mà gia đình cô hoàn toàn không hay biết.

Một người thân cận với gia đình nói với tờ báo Anh: "Mọi chuyện xảy ra như một cú sốc lớn. Cô bé hiện đang được các chuyên gia giúp đỡ. Điều quan trọng là cô bé và đứa trẻ đều ổn. Có những câu hỏi xung quanh việc tại sao mọi người không biết. Đó là điều rất đáng lo ngại".

Bác sĩ Carol Cooper cho biết: "Đây là người mẹ trẻ nhất mà tôi từ biết đến. Độ tuổi trung bình mà các bé gái bắt đầu dậy thì là 11, có thể sớm hơn hoặc muộn hơn, dao động trong khoảng từ 8 đến 14 tuổi.

Cân nặng ảnh hưởng đến nhiều đến hormone tuy nhiên, với những ca mang thai sớm sẽ dẫn tới nhiều nguy cơ như sinh non, nhẹ cân, tiền sản giật, bệnh nhiễm trùng... Cứ 2.500 ca thì có 1 ca xảy ra trường hợp bản thân không biết mình mang thai hoặc giấu kín".

Theo một bác sĩ, người trẻ nhất được biết đến ở Anh đã sinh con và giữ kỷ lục trước đó là một cô bé có tên Tressa Middleton đã trở thành mẹ ở tuổi 12 vào năm 2006.

Tressa Middleton mang thai sau khi bị anh trai Jason 16 tuổi cưỡng hiếp. Cô gái sinh ra trong một cuộc sống nghèo khó và bị bỏ rơi. Tressa vô cùng kinh hoàng trước những gì đã xảy ra, cô không thể nói với mẹ mình về việc mang thai.

Cô ấy nói với ITV"s This Morning: "Ngay sau đó tôi bắt đầu nhận thấy những thay đổi trong cơ thể mình. Cuối cùng tôi đã thử thai và kết quả là tôi đã mang thai. Tôi sợ quá không dám nói với mẹ, vì vậy tôi đã nói với dì của mình rồi bỏ chạy. Mẹ rất tức giận nhưng cuối cùng bà cũng bình tĩnh lại.

Tressa nói với gia đình rằng cái thai là kết quả của một lần say rượu với một cậu bé tuổi teen. Hai năm sau, cuối cùng cô cũng thú nhận đó là Jason và anh ta bị kết án bốn năm sau song sắt. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).