Bà mẹ “mắn đẻ” nhất nước Anh sắp sinh con thứ 18

Cặp đôi người Anh đã từng được trao "danh hiệu" là gia đình lớn nhất nước Anh khi có tới 17 đứa con đã quyết định sinh em bé thứ 18.

Bà mẹ “mắn đẻ” nhất nước Anh sắp sinh con thứ 18

Cô Sue Radford (39 tuổi) và chồng là Noel (43 tuổi) tại Lancashire, nước Anh cho biết họ cảm thấy “cực kỳ may mắn” khi chuẩn bị đón chào đứa con thứ 18 trong gia đình. Tuy nhiên cặp đôi này khẳng định, cho dù là con trai hay gái, đây sẽ là thành viên cuối cùng của mình.

Bà mẹ “mắn đẻ” nhất nước Anh sắp sinh con thứ 18 ảnh 1

Gia đình lớn nhất nước Anh đang chuẩn bị chào đón thành viên thứ 18

Thông tin này được đưa ra sau khi vào hồi tháng 7 vừa qua, cả gia đình đã rất đau buồn khi thai nhi mà cô Radford đang mang được 21 tuần đã bị chết lưu.

Cặp đôi này cho biết: “Đây là món quà Giáng sinh tuyệt vời. Các con của chúng tôi đều rất vui mừng vì sẽ có thêm một đứa em.”

Bà mẹ “mắn đẻ” nhất nước Anh sắp sinh con thứ 18 ảnh 2

Bức ảnh gia đình trong một kỳ nghỉ vào năm 2011

Gia đình Radford sống tại vùng Morecame, Lancashire, hiện đang điều hành một tiệm bánh ngọt. Sue đã mang thai đứa con đầu tiên là Chris khi cô mới 14 tuổi. Vào thời điểm ấy, cả 2 đã quyết định nuôi đứa bé này.

4 năm sau, 2 người kết hôn và sinh những đứa con tiếp theo là: Sophie, 20 tuổi; Chloe, 19; Jack, 17 ; Daniel, 15; Luke 14, Millie, 13; Katie, 12; James, 11; Ellie, 9; Aimee, 8; Josh, 7; Max, 6; Tilly, 4; Oscar, 3 và bé Casper, 2 tuổi. Tính trung bình trong 25 năm qua, cứ 17 tháng, Sue lại sinh một đứa con.

Cho đến nay họ cũng đã có 2 đứa cháu ngoại khi ở độ tuổi còn rất trẻ.

Bà mẹ “mắn đẻ” nhất nước Anh sắp sinh con thứ 18 ảnh 3

Gia đình cô Radford tự nuôi những đứa con của mình mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài

Để thuận tiện cho việc đi lại, đại gia đình này phải dùng tới xe buýt mini. Trung bình mỗi tuần, gia đình họ tiêu khoảng 250 bảng Anh (hơn 8 triệu đồng) chỉ để mua thức ăn. Cặp đôi này này vẫn tự hào rằng họ có thể tự nuôi đàn con bằng chính sức của mình mà không cần tới trợ giúp bên ngoài.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.