Chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV: 3 ngày tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn

GD&TĐ - Chiều nay (18/10), Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì buổi họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin với báo chí về một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin với báo chí về một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự
Theo chương trình dự kiến, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 28 ngày (không kể ngày nghỉ); Quốc hội họp phiên bế mạc vào ngày 27/11/2019  

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thông tin: Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc vào sáng 21/10/2019 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dành 17 ngày cho công tác xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành 11 ngày cho việc xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Về công tác lập pháp, Quốc hội tiến hành xem xét, thông qua 13 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác. Quốc hội cũng sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”.

Quốc hội sẽ dành thời gian 3 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; Xem xét, quyết định công tác nhân sự; Xem xét, thông qua Nghị quyết chung của kỳ họp.

Được biết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định được cấp thẩm quyền phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng sẽ được miễn nhiệm tại kỳ họp này.

Liên quan đến việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Theo quy định, việc miễn nhiễm Bộ trưởng là của Quốc hội, vì vậy tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Việc miễn nhiệm này là do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến tuổi nghỉ hưu.

Ông Phúc cho biết thêm: Vừa rồi, bà Tiến được phân công chuyển sang làm Trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương. Đây là một vị trí rất quan trọng. Còn việc ai thay Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến còn phải dựa trên thẩm quyền và Tờ trình của Chính phủ.

Hiện Ban Bí thư, Bộ Chính trị có phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm nhiệm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, phụ trách và điều hành công việc chung của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ