Chương trình học hè tự túc tại Hoa Kỳ năm 2019

GD&TĐ - Trung tâm Tư vấn Giáo dục Hoa Kỳ EducationUSA trực thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vừa thông báo chương trình EducationUSA Academy 2019 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với sự tham gia của 5 cơ sở mới cùng với 10 trường ĐH và CĐ đã có trong chương trình trước đó.

Chương trình học hè tự túc tại Hoa Kỳ năm 2019

Đây là chương trình học hè tự túc kéo dài từ hai đến 4 tuần tại các trường ĐH, CĐ Hoa Kỳ dành cho học sinh THPT lứa tuổi 15 - 17. Chương trình cung cấp trải nghiệm học tập thú vị và bổ ích, giúp học sinh phát triển kỹ năng tiếng Anh trong khi theo học những khóa viết luận hoặc môn chuyên ngành, cùng với chuyến thăm tới các trường ĐH và CĐ, và cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa.

Các ứng viên tiềm năng có thể nộp đơn trực tiếp tới trường đại học mà họ lựa chọn. Thông tin thêm về từng chương trình, lệ phí, quy trình nộp đơn và hạn nộp đơn có thể tìm được tại trang web của từng trường, hoặc trên trang web của EducationUSA Academy TẠI ĐÂY

Mạng lưới Trung tâm Giáo dục Hoa Kỳ EducationUSA thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với hơn 400 văn phòng đặt tại hơn 180 quốc gia trên toàn thế giới, cung cấp cho học sinh nguồn thông tin chính xác, cập nhật, và toàn diện về Giáo dục Đại học Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin về Trung tâm Tư vấn Giáo dục Hoa Kỳ EducationUSA tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và đặt hẹn tư vấn trực tiếp, xin truy cập trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Chương trình được thực hiện ở các trường: Cao đẳng cộng đồng Diablo Valley (bang California), Đại học Hàng không Embry-Riddle (bang Florida), Đại học Johns Hopkins (bang Maryland), Đại học Northwestern (bang Illinois), Đại học Syracuse (bang New York), Đại học Temple (bang Pennsylvania), Đại học Alabama-Huntsville (bang Alabama), Đại học Colorado Boulder (bang Colorado), Đại học Massachusetts Amherst (bang Massachusetts), Đại học Bắc Georgia (bang Georgia), Đại học Boston (bang Massachusetts), Đại học St. Cloud (bang Minnesota), Đại học St. John (bang New York), Đại học Tennessee – Knoxville (bang Tennessee), và Đại học Wisconsin – Madison (bang Wisconsin).
Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...