Chuẩn bị chu đáo cho khai giảng năm học mới

GD&TĐ - Để tổ chức lễ khai giảng, Sở GD&ĐT Sơn La yêu cầu yêu cầu các đơn vị giáo dục phải chuẩn bị chu đáo về mọi mặt; có phương án khắc phục mưa, bão để lễ khai giảng diễn ra thông suốt, trang trọng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết để chỉ đạo, tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng, báo cáo và mời lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể của địa phương dự khai giảng.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông tại địa phương tổ chức tuyên truyền về hoạt động tựu trường, công tác chuẩn bị, tổ chức ngày khai giảng năm học 2017 - 2018 và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Phối hợp triển khai với Hội khuyến học, Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các lực lượng xã hội thực hiện có hiệu quả "Tháng Khuyến học" bắt đầu từ ngày 2/9 đến 2/10 ; phát động "Tháng an toàn giao thông". Phát động quyên góp, giúp đỡ cho học sinh vùng khó khăn, các đơn vị giáo dục bị thiệt hại do mưa lũ.

Tổ chức tốt công tác đón học sinh đầu cấp; tổ chức thực hiện các nghi thức cho Lễ khai giảng; trong đó yêu cầu giáo viên, học sinh phải hát Quốc ca; khuyến khích giáo viên, học sinh mặc trang phục dân tộc trong các ngày lễ hội và sinh hoạt tập thể, ngày chào cờ đầu tuần.

Nội dung lễ khai giảng (ngày 5/9) được tổ chức với 2 phần “Lễ” được tổ chức trang trọng và phần "Hội" nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi bước vào năm học mới...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.