Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới ga Đồng Đăng Việt Nam

GD&TĐ - Đúng 8 giờ sáng 26/2, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thị trấn biên giới Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn trên đoàn tàu hỏa đặc biệt, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội trong 2 ngày 27 - 28/2 và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới ga Đồng Đăng Việt Nam

Đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại ga Đồng Đăng có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng,... lãnh đạo tỉnh, cùng đông đảo đồng bào, người dân Lạng Sơn.

Chủ tịch Kim Jong-un xuống tàu trong sự chào đón của lãnh đạo, người dân Việt Nam. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Chủ tịch Kim Jong-un xuống tàu trong sự chào đón của lãnh đạo, người dân Việt Nam. Ảnh VGP/Nhật Bắc
52420910_1112597048945835_8679858270736744448_n.jpg

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong -un tại ga Đồng Đăng.

Ảnh VGP/Nhật Bắc
Ảnh VGP/Nhật Bắc
Ảnh VGP/Nhật Bắc

Ảnh VGP/Nhật Bắc

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới ga Đồng Đăng Việt Nam ảnh 5

53278960_364953997674765_903246624669564928_n.jpg

anh-5-5175-1551145107.jpg

Đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên rời khỏi nhà ga Đồng Đăng. Ảnh: Gia Chính


8h29 đoàn xe lần lượt rời khỏi khu vực nhà ga Đồng Đăng
anh4-5779-1551145107.jpg

53092835-2096920467087899-2056-2327-7610

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un giơ tay chào người dân khi lên xe về Hà Nội. Ảnh:Giang Huy

Xe chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đoàn rời ga Đồng Đăng hướng về phía quốc lộ 1 về Hà Nội. Lực lượng có trách nhiệm của Việt Nam và an ninh Triều Tiên hộ tống nhà lãnh đạo Triều Tiên trong suốt hành trình này.

Xe chở Chủ tịch Kim Jong-un sẽ di chuyển 170km đường bộ, toàn bộ tuyến quốc lộ 1 từ Đồng Đăng tới Hà Nội đã được cấm đường triệt để để dành ưu tiên đặc biệt cho hoạt động đi lại của nhà lãnh đạo Triều Tiên, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.

Với việc chạy trên đường dành riêng, đoàn xe dự kiến về đến Hà Nội sau khoảng 2 tiếng.

xe-qua-4914-1551149215.jpg

Đoàn xe ưu tiên của Chủ tịch Triều Tiên đi qua Hữu Lũng, Lạng Sơn. Ảnh: Đức Tuấn.

anh9-7752-1551141836.jpg

Trạm thu phí KM93+160 Lạng Sơn đóng cửa. Ảnh:Đức Tuấn.

Trên Quốc lộ 1 đoạn Bắc Ninh, nơi dự kiến có đoàn đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên đi qua, mọi phương tiện dừng hoạt động từ 6h sáng theo chiều Lạng Sơn - Hà Nội. Người dân không được phép tiếp cận quốc lộ, các khách sạn, nhà cao tầng sát mặt đường được yêu cầu đóng cửa sổ, kéo kín rèm.

quoc-lo-1-2397-1551137673.jpg

Quốc lộ 1 hướng Lạng Sơn - Hà Nội đã cấm phương tiện và người tham gia giao thông. Ảnh: Kiều Dương

Trong thành phố Bắc Ninh, các nhà dân nằm sát quốc lộ được yêu cầu đóng cửa nhà, cửa sổ. Xe máy, xe đạp vẫn được đi lại, song ôtô bị cấm lưu thông. Công an đứng thành từng nhóm 2-4 người, cách nhau 200 mét. Chỉ có trẻ em đến trường được đi lại trong các đường nhỏ. 

anh5-7903-1551140225.jpg

Công an chốt chặn tại Tiên Sơn, Bắc Ninh. Ảnh:Phan Dương.

3ba17579d671342f6d60-155114894-2254-4973

Cầu Chương Dương, Hà Nội cấm toàn bộ phương tiện qua lại.

Tại Hà Nội, cảnh sát dựng rào chắn cấm mọi loại xe đi vào phố Lý Thường Kiệt, đoạn trước khách sạn Melia.

ha-noi-1-1551137100-9757-1551137119.png

Cảnh sát lắp hàng rào chắn trên đường Lý Thường Kiệt

Lực lượng kiểm soát quân sự bắt đầu tuần tra các tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm như Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Tràng Tiền... Quanh Nhà Hát Lớn, phố Tràng Tiền cảnh sát bắt đầu lập hàng rào bằng dây thừng và thép. Các điểm cao sẽ cấm người dân đứng chụp ảnh. Khách du lịch và người dân có thể đứng trên vỉa hè để quan sát các đoàn xe đi qua.

kimtrump-6892-1551139716.jpg

Lực lượng kiểm soát quân sự tuần tra quanh khách sạn Melia. Ảnh:Phạm Dự

Trên phố Phạm Ngũ Lão đoạn giao Tràng Tiền và phố Hỏa Lò (gần khách sạn Melia) có hai chốt trực từ tối 25/2, mỗi chốt có 4 xe bọc thép cùng hàng chục bộ đội mang súng AK.

boc-thep-HN-6705-1551140508.jpg

Trên phố Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, xe bọc thép của quân đội cùng hàng chục sĩ quan đứng chốt từ đêm. Ảnh:Bá Đô

hoa-lo-3064-1551141468.jpg

Tại phố Hỏa Lò (Hà Nội), cách khách sạn Melia, nơi dự kiến lãnh đạo Triều Tiên ở, có bốn xe thiết giáp của quân đội túc trực. Ảnh: Võ Hải

xe bọc thép 1.jpg
xe bọc thép.jpg
xe bọc thép 6.jpg
xe bọc thép 5.jpg
Theo dantri, vnexpress/Chinhphu.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.