Chủ tịch nước thăm và làm việc với ĐH Luật TP.HCM

Chủ tịch nước thăm và làm việc với ĐH Luật TP.HCM

(GD&TĐ) - Mới đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  đã đến thăm và làm việc tại trường ĐH Luật TPHCM.

Mười lăm năm qua, Trường ĐH Luật TPHCM đã đào tạo và cấp bằng cho trên 12.000 cử nhân luật, lực lượng này đã và đang đóng vai trò quan trọng trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời từng bước khẳng định vị trí, vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý và truyền bá pháp luật lớn ở khu vực phía Nam.

Buổi gặp gỡ
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại ĐH Luật TP.HCM

Tại buổi làm việc,  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Trường ĐH Luật TP.HCM được Chính phủ, Trung ương xem là một trong hai trung tâm đào tạo cán bộ ngành tư pháp lớn nhất của cả nước. Vì vậy,  trường cần cố gắng để giữ đúng vai trò và vị trí mà Trung ương giao trong công tác định hướng, đào tạo nguồn. Giao lưu với Chủ tịch nước, giảng viên và  sinh viên ngành luật bày tỏ nhiều ý kiến quan tâm đến chế độ đãi ngộ cho cán bộ tư pháp, vấn đề cải cách tư pháp ở VN…

Anh Tú

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.