Choáng váng “soái ca ẩn dật” đi Audi, Lamborgini, làm tài xế xe buýt

Ngày 16/05, những hình ảnh của chàng công nhân lái xe buýt cần mẫn đã khiến cư dân mạng dậy sóng!

Choáng váng “soái ca ẩn dật” đi Audi, Lamborgini, làm tài xế xe buýt

Ở Thái Nguyên, Trung Quốc, nghề lái xe buýt được coi là một trong những nghề ít được coi trọng nhất.

Tuy nhiên, có một anh chàng tài xế lái xe buýt, hàng ngày lái chiếc xe lớn đưa đón, phục vụ nhân dân.

Nhưng thực chất lại là thế hệ thứ hai của một gia đình giàu có, thành viên của câu lạc bộ xe hơi sang trọng với nhiều siêu xe. Được biết sưu tầm siêu xe chính là sở thích "nghiệp dư" của anh.

Choáng váng soái ca ẩn dật đi Audi, Lamborgini, làm tài xế xe buýt - Ảnh 1.
Choáng váng soái ca ẩn dật đi Audi, Lamborgini, làm tài xế xe buýt - Ảnh 2.
Hàng ngày, chàng công nhân lái xe buýt đến nơi làm bằng một chiếc Audi R8, trị giá khoảng 2 triệu tệ (khoảng 6.8 tỉ VNĐ).

Ngoài ra, anh còn sở hữu một chiếc xe Lamborghini màu vàng trị giá khoảng 5 triệu tệ (khoảng 17 tỷ VNĐ).

Choáng váng soái ca ẩn dật đi Audi, Lamborgini, làm tài xế xe buýt - Ảnh 3.

Siêu xe Audi R8 đời đầu

Choáng váng soái ca ẩn dật đi Audi, Lamborgini, làm tài xế xe buýt - Ảnh 4.

Lamborghini Gallardo LP-570

Về chiếc xe Audi R8, đây là mẫu xe Audi đời đầu, mang dáng vẻ thời trang, năng động.

Xe được trang bị động cơ V8 4.2 FSI, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, mạnh mẽ, giới hạn tốc độ vượt quá 315km/h.

Còn chiếc Lamborghini Gallardo LP-570 là một trong những chiếc xe thể thao hiệu suất cao nhất thế giới, được trang bị động cơ V10 5,2L, khả năng tăng tốc trong 3,4 giây, giới hạn tốc độ tối đa 325 km/h.

Choáng váng soái ca ẩn dật đi Audi, Lamborgini, làm tài xế xe buýt - Ảnh 5.
Choáng váng soái ca ẩn dật đi Audi, Lamborgini, làm tài xế xe buýt - Ảnh 6.
2 chiếc siêu xe của anh tài xế lái xe buýt 
Choáng váng soái ca ẩn dật đi Audi, Lamborgini, làm tài xế xe buýt - Ảnh 7.
 Vô tình bị bắt gặp
Choáng váng soái ca ẩn dật đi Audi, Lamborgini, làm tài xế xe buýt - Ảnh 8.
 Khác hẳn với công việc lái xe buýt bình dân, người lái xe lại là một người cực giàu có.

Mặc dù sở hữu nhiều siêu xe nhưng anh không muốn người khác để ý đến sự giàu có của mình.

 Anh cho rằng mình chỉ là một người lái xe buýt trần tục, một người lao động bình thường như bao nhiêu người khác.

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).