Chợ Viềng: Hàng ngàn du khách tự trang bị khẩu trang phòng virus Corona

Chợ Viềng: Hàng ngàn du khách tự trang bị khẩu trang phòng virus Corona
Từ lâu mảnh đất Nam Định đã nổi tiếng bởi phiên chợ Viềng với những phong tục văn hóa tín ngưỡng đậm nét của cư dân Việt ở miền Bắc. Không những thế, do chợ chỉ họp vào đêm mùng 7, ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch tại hai huyện Vụ Bản và Nam Trực, nên rất nhiều du khách không ngại vượt đường xa để về dự phiên chợ xuân mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần.
Từ lâu mảnh đất Nam Định đã nổi tiếng bởi phiên chợ Viềng với những phong tục văn hóa tín ngưỡng đậm nét của cư dân Việt ở miền Bắc. Không những thế, do chợ chỉ họp vào đêm mùng 7, ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch tại hai huyện Vụ Bản và Nam Trực, nên rất nhiều du khách không ngại vượt đường xa để về dự phiên chợ xuân mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần.
Dù tới 12h đêm nay phiên chợ Viềng xuân Canh Tý tại thị trấn Nam Giang huyện Nam Trực mới chính thức được bắt đầu thế nhưng ngay từ ngày mùng 6 đã có rất nhiều du khách đổ về đây. Cũng theo ước tính của Ban tổ chức trong suốt thời gian diễn ra lễ hội có tới hàng trăm ngàn lượt người chọn chợ Viềng là điểm đến du xuân.
Dù tới 12h đêm nay phiên chợ Viềng xuân Canh Tý tại thị trấn Nam Giang huyện Nam Trực mới chính thức được bắt đầu thế nhưng ngay từ ngày mùng 6 đã có rất nhiều du khách đổ về đây. Cũng theo ước tính của Ban tổ chức trong suốt thời gian diễn ra lễ hội có tới hàng trăm ngàn lượt người chọn chợ Viềng là điểm đến du xuân.
Phiên chợ Viềng xuân năm nay diễn ra đúng vào thời điểm dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia. Tới thời điểm này có 3 người Việt Nam được xác nhận dương tính với chủng loại virus này. Bên cạnh đó, tối 30/1 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) đối với chủng mới của virus Corona (2019-nCoV). Bộ y tế đã phải thành lập 45 Đội cơ động phản ứng nhanh để chủ động phòng, chống dịch bệnh. Điều này càng khiến tâm lý của người dân hoang mang, lo lắng.

Phiên chợ Viềng xuân năm nay diễn ra đúng vào thời điểm dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia. Tới thời điểm này có 3 người Việt Nam được xác nhận dương tính với chủng loại virus này. Bên cạnh đó, tối 30/1 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) đối với chủng mới của virus Corona (2019-nCoV). Bộ y tế đã phải thành lập 45 Đội cơ động phản ứng nhanh để chủ động phòng, chống dịch bệnh. Điều này càng khiến tâm lý của người dân hoang mang, lo lắng.

Nhiều người dân lo lắng chủng virus Corona mới này sẽ lây qua đường hô hấp do đó đã chủ động trang bị khẩu trang cho mình khi tới những nơi đông người. Tại phiên chợ Viềng, theo ghi nhận của PV gần như tất cả mọi người đều sử dụng khẩu trang y tế.

Nhiều người dân lo lắng chủng virus Corona mới này sẽ lây qua đường hô hấp do đó đã chủ động trang bị khẩu trang cho mình khi tới những nơi đông người. Tại phiên chợ Viềng, theo ghi nhận của PV gần như tất cả mọi người đều sử dụng khẩu trang y tế.

Ở người, virus lây từ người này sang người kia thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh. Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, việc ho, hắt hơi hay bắt tay có thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm.
Ở người, virus lây từ người này sang người kia thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh. Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, việc ho, hắt hơi hay bắt tay có thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm.
Ở người, virus lây từ người này sang người kia thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh. Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, việc ho, hắt hơi hay bắt tay có thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm.
Ở người, virus lây từ người này sang người kia thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh. Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, việc ho, hắt hơi hay bắt tay có thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm.
Virus này cũng có thể bị lây từ việc ai đó chạm tay vào một vật mà người bệnh chạm vào, sau đó đưa lên miệng, mũi, mắt họ. Những người chăm sóc bệnh nhân đôi khi cũng bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh, theo CDC (Mỹ).

Virus này cũng có thể bị lây từ việc ai đó chạm tay vào một vật mà người bệnh chạm vào, sau đó đưa lên miệng, mũi, mắt họ. Những người chăm sóc bệnh nhân đôi khi cũng bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh, theo CDC (Mỹ).

Anh Đoàn Mạnh Quang một du khách tham dự chợ Viềng cho biết: “Mình và gia đình năm nào cũng từ Hà Nội về du xuân tại chợ Viềng huyện Nam Trực dịp năm mới. Thời gian gần đây theo dõi thông tin truyền hình, cũng như thông tin trên báo, trên các trang mạng xã hội thấy tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp nên cũng lo lắng. Việc đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người có thể phòng tránh được phần nào virus, vi khuẩn nên cả gia đình mình ai cũng chủ động sử dụng.”

Anh Đoàn Mạnh Quang một du khách tham dự chợ Viềng cho biết: “Mình và gia đình năm nào cũng từ Hà Nội về du xuân tại chợ Viềng huyện Nam Trực dịp năm mới. Thời gian gần đây theo dõi thông tin truyền hình, cũng như thông tin trên báo, trên các trang mạng xã hội thấy tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp nên cũng lo lắng. Việc đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người có thể phòng tránh được phần nào virus, vi khuẩn nên cả gia đình mình ai cũng chủ động sử dụng.”

Việc chủ động phòng tránh và bảo vệ sức khỏe của mình là điều hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, tại lễ hội chợ Viềng năm nay, Ban tổ chức cũng bố trí rất đông lực lượng chức năng cũng như các nhân viên y tế để có thể hỗ trợ người dân khi cần thiết.
Việc chủ động phòng tránh và bảo vệ sức khỏe của mình là điều hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, tại lễ hội chợ Viềng năm nay, Ban tổ chức cũng bố trí rất đông lực lượng chức năng cũng như các nhân viên y tế để có thể hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ