Chính trị gia “bê bối” Sarkozy tái tranh cử tổng thống Pháp

Ông Nicolas Sarkozy hôm 22-8 tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống Pháp vào năm sau.

Chính trị gia “bê bối” Sarkozy tái tranh cử tổng thống Pháp

Chính trị gia 61 tuổi, người từng được gọi là “tổng thống nóng tính” trong nhiệm kỳ từ năm 2007 đến 2012, không giấu giếm tham vọng của mình quay trở lại Điện Elysee và trả thù cho sự thất bại của mình trước đối thủ Francois Hollande cách đây 4 năm.

Chinh tri gia

Ông Nicolas Sarkozy hôm 22-8 tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống Pháp vào năm sau. Ảnh: Reuters

Ông Sarkozy đã khởi động chiến dịch của mình bằng một thông báo trên mạng xã hội và chia sẻ đường dẫn của quyển sách với tựa đề “Tất cả vì nước Pháp’ mà cựu tổng thống dự kiến ra mắt vào ngày 24-8. Ông viết trên trang mạng xã hội: “Tôi cảm thấy bản thân có đủ sức mạnh để dẫn đầu cuộc chiến này vào thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử nước Pháp. 5 năm tới sẽ đầy những nguy hiểm nhưng cũng có hy vọng". Ông liệt kê 5 thách thức lớn đối mà nước Pháp đang phải đối mặt, trong đó có bảo vệ bản sắc dân tộc của Pháp, khôi phục khả năng cạnh tranh bị mất và thực thi quyền lực của nhà nước.

Cựu tổng thống này cho rằng “cuộc chiến hàng đầu” của Pháp là làm thế nào để bảo vệ cuộc sống của người dân mà không để bị tách rời đất nước khỏi phần còn lại của thế giới.

Trước hàng loạt vụ tấn công chết người của những kẻ Hồi giáo cực đoan, ông Sarkozy chỉ trích chính sách an ninh của người kế nhiệm Hollande, thúc giục Pháp siết chặt vấn đề nhập cư, đàn áp các tay súng Hồi giáo và ngăn xói mòn bản sắc dân tộc Pháp.

Dự kiến sẽ có khoảng 3-4 triệu cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 20 và 27 tháng 11. Hơn một chục ứng viên thuộc Đảng Những người Cộng hòa ra tranh cử. Tuy nhiên ông Alain Juppe, thành viên Đảng Những người Cộng hòa, đang được xem là ứng viên yêu thích trong cuộc đua tranh cử tổng thống lần này thay vì là ông Sarkozy. Ông Alain Juppe hiện là thị trưởng TP Bordeaux và từng là ngoại trưởng dưới thời của ông Sarkozy.

Các trợ lý của ông Sarkozy cho biết ông Sarkozy từ chức chủ tịch đảng Những người Cộng hòa hôm 22-8 để tập trung cho chiến dịch tranh cử tổng thống. Chính trị gia Laurent Wauquiez dự kiến sẽ thay ông Sarkozy nắm quyền điều hành đảng này.

Theo NLĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.