Chính thức mở bán vé xem U23 Việt Nam thi đấu giải U23 châu Á 2020

Nước chủ nhà Thái Lan đã tiến hành mở bán vé xem các trận đấu ở vòng bảng của giải U23 châu Á 2020 với mức giá tương đối phù hợp.

Mức giá vé xem các trận đấu của U23 Việt Nam tại sân Buriram. (Ảnh: Thaiticketmajor).
Mức giá vé xem các trận đấu của U23 Việt Nam tại sân Buriram. (Ảnh: Thaiticketmajor).

Theo đó, các CĐV có nhu cầu đến các SVĐ của Thái Lan để theo dõi giải U23 châu Á sẽ tiến hành mua qua trang Thaiticketmajor. Vé xem các trận đấu của giải U23 châu Á sẽ có 3 mệnh giá là 200, 300 và 400 bath (tương ứng với 150.000 đồng, 230.000 đồng và 300.000 đồng).

Riêng các trận đấu của U23 Thái Lan sẽ có thêm mức 100 bath để các CĐV Thái Lan có thể đến cố vũ đội chủ nhà đông hơn. Mỗi CĐV mua vé có thể vào sân cùng thêm 1 trẻ em có chiều cao dưới 90cm. Nếu trong ngày diễn ra 2 trận đấu trên cùng 1 sân, mỗi vé sẽ có hiệu lực cho cả 2 trận đấu. 

Đây là mức giá tương đối dễ chịu với các CĐV Việt Nam và dự kiến sẽ có không ít người Việt sẽ đến Thái Lan để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở giải đấu vào tháng 1 tới. Các trận đấu của U23 Việt Nam tại giải này dự kiến diễn ra tại các sân Chang Arena (Buriram) và Thammasat (tỉnh Pathum Thani)

Hiện tại, U23 Việt Nam đang là Á quân của giải U23 châu Á. Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. Mục tiêu của U23 Việt Nam là giành suất dự Olympic Tokyo 2020.

Trong 10 ngày tới, U23 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu 2 trận giao hữu trước khi trở lại TP.HCM vào ngày 22/12./. 

Theo VOV.VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.