Chiều nay (22/10), dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

GD&TĐ - Theo kế hoạch, cuối buổi làm việc chiều nay (22/10) của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Đoàn ĐBQH Hoà Bình tại Kỳ họp thứ 6
Đoàn ĐBQH Hoà Bình tại Kỳ họp thứ 6

Trước đó, tại buổi họp báo chiều nay (18/10), Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin: Tại kỳ họp này, lần đầu tiên Tổng Bí thư Ban chấp hành TƯ Đảng được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước…Sau khi bầu xong (1 ngày sau đó), Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV vào sáng 8/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: Việc này được Trung ương thảo luận dân chủ và có sự thống nhất cao, dư luận trong nước và quốc tế đồng tình ủng hộ.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, không nên nói Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, hay nói nhất thể hóa cũng không đúng, vì đây là hai cơ chế, hai cơ quan khác nhau. “Cá nhân tôi, tôi xin trân trọng cảm ơn và tùy thuộc vào Quốc hội bầu”, Tổng Bí thư chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ