Chiến đấu cơ Su-57 của Nga quay lại Syria sau thời gian vắng bóng

GD&TĐ - Không lực Nga được cho là đã triển khai một trong những chiến đấu cơ tàng hình Su-57 tiên tiến của mình tới Syria sau một thời gian vắng mặt.  

Chiến đấu cơ Su-57 của Nga quay lại Syria sau thời gian vắng bóng
Su-57 dường như đã có mặt tại căn cứ Hmeimim
Su-57 dường như đã có mặt tại căn cứ Hmeimim 

Dựa trên hình ảnh vệ tinh chụp tại căn cứ Không quân Hmeimim ở tây nam Latakia, dường như Su-57 đã trở lại Syria sau khi Không lực Israel tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào tỉnh Aleppo tháng 3/2017.

Một tài khoản Twitter có tên Reutersanders cũng đăng những hình ảnh của hệ thống Pantsir của quân đội Nga tại căn cứ Hmeimim, vốn trước đó đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ thống này trong cuộc tấn công của máy bay không người lái do phiến quân điều khiển vào tháng trước.

Hình ảnh chụp vệ tinh tại căn cứ hải quân Tartous
Hình ảnh chụp vệ tinh tại căn cứ hải quân Tartous 

Trong khi đó, tại căn cứ hải quân Tartous dành cho Hải quân Nga, tài khoản Twitter trên cũng cho thấy việc triển khai tên lửa Kalibr tại phía tây hệ thống Pantsir.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...