Chỉ còn “Dòng sông trong miền nhớ”

Chỉ còn “Dòng sông trong miền nhớ”

Buổi trò chuyện đó mang tên “Dòng sông trong miền nhớ”, với sự tham gia của chuyên gia: TS Đào Trọng Tứ - Trưởng ban điều hành Mạng lưới sông ngòi Viêt Nam.

Khách mời của buổi trò chuyện là những người dân đang sinh sống ở thượng lưu và hạ lưu của các dòng sông: Bà Phạm Thị Sơn ở Thanh Hóa và ông Kray Sức ở Quảng Trị.

Nhiều người dân đã chia sẻ câu chuyện của địa phương mình tại buổi trò chuyện "Dòng sông trong miền nhớ". Ảnh: Bình Thanh
Nhiều người dân đã chia sẻ câu chuyện của địa phương mình tại buổi trò chuyện "Dòng sông trong miền nhớ". Ảnh: Bình Thanh 

Câu chuyện của chuyên gia và các khách mời tại buổi tọa đàm đã cùng tập trung vào vấn đề thủy điện/ quy trình xả lũ thủy điện dưới góc nhìn và trải nghiệm của người dân ở các địa phương cũng như vai trò của người dân trong quá trình vận hành thủy điện.

Cũng nhân đây, mọi người đã cùng chia sẻ nhiều câu chuyện đặc biệt thú vị mà không kém phần xa xót về những dòng sông.

Theo bà Phạm Thị Sơn, dòng sông Mã bồi đắp phù sa cho ruộng đồng, làng quê của bà giờ chỉ còn in dấu trong miền nhớ.

Giờ đây, dòng sông này hung dữ và nghèo nàn hơn bao giờ hết khi có những công trình thủy điện được xây dựng.

Người dân tham gia kể chuyện về những dòng sông. Ảnh: Bình Thanh
Người dân tham gia kể chuyện về những dòng sông. Ảnh: Bình Thanh 

Bàn luận về câu chuyện này, TS Đào Trọng Tứ cho biết, hiện nay, các công trình thủy điện đang được xây dựng dày đặc trên nhiều dòng sông.

“Đây là một bài toán đánh đổi giữa môi trường và kinh tế, đến giờ vẫn chưa có hồi kết. Đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất từ bài toán này là người dân sống ở thượng lưu và hạ nguồn.

Vậy nên, rất cần sự lên tiếng của người dân cũng như các tổ chức xã hội về vấn đề này một cách mạnh mẽ, tích cực hơn nữa.” – TS Đào Trọng Tứ nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...