Chém chết anh kết nghĩa trong cuộc nhậu

GD&TĐ - Trong lúc uống rượu, Nhàn và anh kết nghĩa xảy ra mâu thuẫn, bực tức nên Nhàm dùng dao chém chết người.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngày 23/12, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp  đối với Phủng Chàn Nhàn (SN 1987, trú tại bản Đắk Thốt, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 18/12, nhân dịp sinh nhật con trai nên Nhàn có mời ông Phùng Kiềm Phấu (SN 1976, trú cùng xã là anh trai kết nghĩa của Nhàn) và 3 người nữa đến nhà uống rượu.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày 3 người khách về trước, Nhàn và Phấu ngồi lại uống tiếp.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 19/12, giữa Nhàn và Phấu xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Nhàn lấy điện thoại của Phấu ném xuống nền nhà.

Bực tức Phấu xuống bếp lấy 1 con dao lên. Thấy vậy Nhàn bỏ chạy ra sau và lấy 1 con dao chém Phấu nhiều nhát vào vùng đầu và tai.

Sau đó, Phấu được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đắk Song, sau đó chuyển đến Bệnh viện tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nhàn sau đó được triệu tập đến Cơ quan điều tra làm việc. Tại đây Nhàn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ