“Chắp cánh ước mơ” - Vinh danh khuyến học, khuyến tài đất Tổ năm 2018

GD&TĐ - Tối 30/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Chương trình “Chắp cánh ước mơ” nhằm khen thưởng, vinh danh các giáo viên, giảng viên, huấn luyện viên, học sinh, sinh viên, vận động viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017 - 2018.

Ông Nguyễn Văn Bình trao thưởng cho các em học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế
Ông Nguyễn Văn Bình trao thưởng cho các em học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế

Tới dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch danh dự Quỹ Khuyến học, khuyến tài đất Tổ; Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Minh Châu - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ.

Chương trình “Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ - Chắp cánh ước mơ” được tổ chức thường niên có ý nghĩa nhân văn cao cả, góp phần động viên, chia sẻ, vinh danh đối với các em học sinh, sinh viên, các thầy cô giáo, huấn luyện viên có nhiều cống hiến và thành tích xuất sắc trong học tập và giảng dạy.

Ông Nguyễn Văn Bình trao 200 triệu đồng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho học sinh nghèo vượt khó thông qua Quỹ khuyến học, khuyến tài của tỉnh Phú Thọ
 Ông Nguyễn Văn Bình trao 200 triệu đồng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho học sinh nghèo vượt khó thông qua Quỹ khuyến học, khuyến tài của tỉnh Phú Thọ

Các hoạt động khuyến học, khuyến tài gắn với đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, hướng tới xây dựng một XHHT thực sự, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các cấp, các ngành lồng ghép nội dung các cuộc vận động xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị với các tiêu chí mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập.

Ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư tỉnh ủy và ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao thưởng cho học sinh đỗ thủ khoa
Ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư tỉnh ủy và ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao thưởng cho học sinh đỗ thủ khoa

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Châu - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết: sau 8 năm hoạt động, tính đến nay Hội đồng Quản lý Quỹ đã trích hàng chục tỷ đồng trong số tiền lãi hàng năm để vinh danh, khen thưởng cho hàng ngàn học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa, thi tay nghề cấp tỉnh và cấp quốc gia, quốc tế, các em học sinh nghèo thi đại học đạt điểm cao và các thầy, cô giáo, các huấn luyện viên có công bồi dưỡng, huấn luyện học sinh giỏi;

Trao thưởng cho công dân học tập, cán bộ khuyến học tiêu biểu
 Trao thưởng cho công dân học tập, cán bộ khuyến học tiêu biểu

Riêng trong năm 2018, Quỹ đã trích trên 2 tỷ đồng để vinh danh khen thuởng cho 211 em học sinh, sinh viên, 3 đồng đội đạt thành tích xuất sắc năm học 2017 - 2018 và 18 công dân học tập và cán bộ khuyến học tiêu biểu.

“Đây là một sự động viên, khích lệ, là đòn bẩy thúc đẩy “sự học” trên quê hương các Vua Hùng ngày càng phát triển” – ông Bùi Minh Châu nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng 200 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó thông qua Quỹ khuyến học, khuyến tài của tỉnh Phú Thọ.

Trao thưởng cho giáo viên, giảng viên, huấn luyện viên có học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia năm học 2017 - 2018
Trao thưởng cho giáo viên, giảng viên, huấn luyện viên có học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia năm học 2017 - 2018 

Đồng thời, vinh danh khen thưởng 158 công dân học tập, cán bộ khuyến học tiêu biểu; học sinh đỗ thủ khoa đại học, học sinh có điểm cao năm 2018; sinh viên đạt giải thể thao thế giới và châu Á; giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên có học sinh đạt giải quốc tế và học sinh đạt giải quốc gia văn hóa, sáng tạo, khoa học kỹ thuật, thi nghề và Olymic toàn quốc năm học 2017 – 2018.

Bà Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ lên tiếp nhận tài trợ từ các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm
 Bà Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ lên tiếp nhận tài trợ từ các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm

Cũng tại chương trình, Quỹ Khuyến học và "Chương trình tiếp sức cho em đến trường" của tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận hơn 10 tỷ đồng từ các nhà tài trợ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ