Chặn QL1A 5 giờ liền để tập trung phương tiện chữa cháy rừng trên dãy núi Hồng Lĩnh

GD&TĐ - Hai ngày nay Hà Tĩnh cháy rừng chồng lên cháy rừng, chưa có dấu hiện thuyên giảm. Đến thời điểm hiện tại, đám cháy rừng tại thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) đang tiến sát vào khu dân cư. Lực lượng chức năng phải chặn tuyến QL1A qua khu vực có cháy để ưu tên các phương tiện chuyên dụng tập trung chữa cháy.

Khu vực cấm phương tiện qua lại.
Khu vực cấm phương tiện qua lại.

Sáng 30/6 đám cháy rừng trên dãy núi Hồng Lĩnh thuộc địa phận khối 1, thị trấn Xân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vẫn đang dữ dội. Trên quốc lộ 1 từ thị trấn Xuân An đến xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), hàng trăm phương tiện cùng hàng nghìn người di chuyển lên rừng để chống "giặc lửa".

Thượng úy Nguyễn Hữu Dũng, cán bộ CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, từ 5 giờ sáng nay, lực lượng CSGT được giao nhiệm vụ chốt chặn hai đầu QL1A đi vào thị xã Hồng Lĩnh, hướng dẫn phương tiện giao thông rẽ vào tuyến đường tránh thị xã này.

Tại ngã ba Gia Lách, lực lượng CSGT túc trực 24/24 để phân luồng các phương tiện giao thông. Hơn 1km quốc lộ 1A từ thị trấn Xuân An đến xã Xuân Hồng, từng lượt xe cứu hỏa hú còi lao vun vút vào cấp nước cho hai khu vực tổ 1 thị trấn Xuân An và xóm 7 xã Xuân Hồng. 

Mục đích của việc này là để nhường đường cho các phương tiện và lực lượng cứu hỏa tập trung vào điểm cháy rừng nằm bên QL1A đoạn thuộc xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An. Đến 10 giờ thì việc cấm đường đã được bãi bỏ.

Đầu giờ chiều cùng ngày có hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang tập kết trên QL1A, gần điểm cháy rừng thuộc địa phận thị trấn Xuân An, để phòng tình huống ngọn lửa lan đến nhà dân.

Theo ông Phạm Tiến Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, điểm cháy rừng gần nhà dân nhất là khoảng 40m. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực phát quang, tạo hành lang trắng để ngăn ngọn lửa cháy lan đến nhà dân.

Ngay trong đêm 29 và rạng sáng 30/6, huyện Nghi Xuân đã di dời 5 hộ dân gần điểm cháy rừng thuộc khối 1 thị trấn Xuân An, đồng thời lên phương án để di dời 80 hộ dân khác tại xã Xuân Hồng. Tuy nhiên sau đó đám cháy tại xã Xuân Hồng đã được khống chế nên không di dời gần 100 hộ dân với hơn 300 người nói trên.

Một số hình ảnh ghi lại vào sáng nay 30/6 tại huyện Nghi Xuân:

Phân luồng giao thông
 Phân luồng giao thông
 
 
Xe cứu hỏa tập trung để chữa cháy.
Xe cứu hỏa tập trung để chữa cháy. 
Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước ngăn ngọn lửa cháy trở lại khu vực nhà dân tại tổ 1, thị trấn Xuân An.
Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước ngăn ngọn lửa cháy trở lại khu vực nhà dân tại tổ 1, thị trấn Xuân An. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ