Cậu bé đi học dưới trời âm 9 độ C được ủng hộ 7,6 tỉ đồng

GD&TĐ - Ngày 9/1, hình ảnh về cậu bé Trung Quốc Wang Fuman đi bộ quãng đường khoảng 5km tới trường trong trời lạnh cóng khiến tóc của cậu bị đóng băng đã gây ấn tượng cho rất nhiều người. Tổng số số tiền 2.159.100 tệ (khoảng 7,6 tỉ đồng) đã được mọi người ủng hộ cho cậu và trường học của cậu.  

Cậu bé Wang Fuman phải đi học dưới trời âm 9 độ
Cậu bé Wang Fuman phải đi học dưới trời âm 9 độ

Khoác trên mình chiếc áo mỏng, cậu bé 8 tuổi Fuman đi bộ suốt một tiếng đồng hồ dưới trời âm 9 độ để tới trường, sau đó cậu phải ngồi làm bài thi trong lớp học không có lò sưởi.

Tóc và lông mày của Fuman bị đóng băng và từ đó cậu được mệnh danh “cậu bé băng tuyết”.

Với số tiền ủng hộ Fuman và trường tiểu học Zhuanshanbao của cậu, mỗi học sinh ở đây đã được nhận 500 tệ. Việc sử dụng số tiền còn lại sẽ được công bố sau.

Wang Fuman phải đi bộ 5km mỗi ngày
Wang Fuman phải đi bộ 5km mỗi ngày
Wang Fuman tại gia đình
Wang Fuman tại gia đình
Tay Wang Fuman sưng vù tê cóng
Tay Wang Fuman sưng vù tê cóng
Hiệu trưởng trường tiểu học Zhuanshanbao cho biết nhiệt độ hạ thấp dưới 0 độ một cách bất ngờ.
Hiệu trưởng trường tiểu học Zhuanshanbao cho biết nhiệt độ hạ thấp dưới 0 độ một cách bất ngờ.
Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ