Cắt bỏ khối u lớn đeo 22 năm trên cơ thể người phụ nữ khiếm thị

Khi sinh ra, bà S đã mang một khối u nặng 10,5 kg trong ổ bụng với bao khó nhọc, đau đớn. Sau 22 năm, nhờ sự tận tâm của các y bác sỹ Lạng Sơn bà đã trút gánh nặng này trong niềm vui khôn xiết.

Cắt bỏ khối u lớn đeo 22 năm trên cơ thể người phụ nữ khiếm thị
Cat bo khoi u lon deo 22 nam tren co the nguoi phu nu khiem thi - Anh 1

Khối u nặng trên 10 kg được xử lý thành công. *ảnh: BV cung cấp

Chiều 28/6, Bác sỹ Phan Thanh Huy, GĐ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, các y bác sỹ địa phương vừa tiến hành ca phẫu thuật thành công khối u nặng 10,5kg nằm trong ổ bụng bệnh nhân La Thị S, 53 tuổi, quê ở xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Bà S là người dân tộc thiểu số, nhà nghèo, bị khiếm thị (mù cả hai mắt) nên 22 năm qua vẫn đeo khối u trên người, căng tức bụng đi lại khó khăn, chèn ép lên ngực gây khó thở.

Biết gia cảnh của bà S; cấp ủy chính quyền địa phương và các Y bác sỹ Lạng Sơn đã động viên, thăm khám và giúp bà đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn điều trị. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, ca mổ đã thành công; hiện sức khỏe bệnh nhân S đã ổn định, tinh thần phấn chấn, vui vẻ .

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ