Cập nhật dịch Covid-19: Hàn Quốc có gần 3.000 ca nhiễm, Triều Tiên đóng cửa khu nghỉ dưỡng

Cập nhật dịch Covid-19: Hàn Quốc có gần 3.000 ca nhiễm, Triều Tiên đóng cửa khu nghỉ dưỡng

Trên thế giới, tổng số ca nhiễm virus Covid-19 hiện là 85.206, số ca tử vong là 2.923 và số ca hồi phục là 39.448 ca.

Sáng nay (29/2), Trung Quốc báo cáo có thêm 47 ca tử vong mới do virus Covid-19, nâng tổng số ca tử vong do chủng mới của virus corona tại nước này lên 2.835. Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc hôm qua là 427 (cao hơn ngày trước đó), nâng tẩng số ca nhiễm tại nước này lên 79.252.

Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm virus covid-19 tiếp tục tăng, sáng nay, nước này thông báo số ca nhiễm chủng mới virus corona đã lên tới 2.931.

Tuy chưa xác nhận ca lây nhiễm nào nhưng Triều Tiên đã đóng cửa một khu nghỉ dưỡng tại hạt Yangdok, tạm đình chỉ hoạt động tại một số cơ sở công cộng trong một nỗ lực ngăn chặn virus Covid-19 lây lan.

Trong khi đó, một nguồn tin của hãng CNN cho biết đang có một kế hoạch sơ tán những nhà ngoại giao ở nước ngoài bị cách ly ở Triều Tiên.

Các chuyên gia cảnh báo rằng Triều Tiên dễ có nguy cơ bùng phát dịch vì gần Trung Quốc và giới hạn về khả năng y tế.

Tại Mỹ, các nhà chức trách đã xác nhận ca nhiễm thứ 64 và ca mới nhất từng là hành khách trên tàu Diamond Princess.

Tại Italy, số ca nhiễm tăng 234 lên 889 và số ca tử vong ở đây hiện là 21.

Trong khi đó ở Iran có thêm 143 ca mới, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 388. Đã có 34 ca tử vong ở Iran.

Trên Tạp chí Y học New England, người sáng lập hãng Microsoft, ông Bill Gates gọi chủng mới của virus corona là “dịch bệnh của thế kỷ” và thúc giục các nhà lãnh đạo vừa phải “giải quyết vấn đề trước mắt vừa không để nó tái diễn”.

Theo CNN/Yonhap

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ