Cảnh sát truy đuổi cướp suốt 15 km trên cao tốc Trung Lương

Bị cảnh sát truy đuổi sau khi giật giỏ xách của người phụ nữ, hai tên cướp tháo chạy vào cao tốc TP HCM - Trung Lương nhưng được 15 km thì bị khống chế.

Cảnh sát truy đuổi cướp suốt 15 km trên cao tốc Trung Lương
Canh sat truy duoi cuop suot 15 km tren cao toc Trung Luong - Anh 1

Hai tên cướp bị khống chế sau khi tháo chạy 15 km. Ảnh: Hoàng Nam

Trưa 1/11, chị Trần Ánh Hồng đi xe máy ở thị trấn Đức Hòa (Long An) thì bị hai thanh niên ép sát giật giỏ xách. Hai tên cướp chạy về hướng huyện Bến Lức.

Sau 30 phút chốt chặn, Công an huyện Bến Lức cùng nhóm "hiệp sĩ" Mai Văn Lượm phát hiện hai thanh niên phóng xe bạt mạng giống mô tả của nạn nhân nên truy đuổi.

Hai tên cướp lao xe qua trạm thu phí chạy vào đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, hướng về Tiền Giang. Sau gần 15 km tháo chạy, chúng vứt xe, lao xuống ruộng bỏ trốn nhưng bị lực lượng truy đuổi ập tới khống chế.

Tại công an, hai tên cướp có đầy hình xăm trên người khai tên Lưu Thanh Sơn (33 tuổi) và Trịnh Ngọc Tuấn (21 tuổi, cùng ở quận Tân Phú, TP HCM).

Tang vật được tạm giữ gồm xe máy, giỏ xách có 200.000 đồng cùng các giấy tờ liên quan.

Theo Nông Nghiệp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...