Cảnh sát nổ súng trấn áp “cát tặc”

Cảnh sát nổ súng trấn áp “cát tặc”

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Môi trường (PC05), Công an tỉnh Nam Định cho biết: Lực lượng của đơn vị phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an địa phương, Công ty CP quản lý Đường sông số 5 đã phát hiện, bắt quả tang 3 tàu với 7 đối tượng “cát tặc” đang hút trộm cát từ lòng sông Hồng đoạn qua địa bàn xã Xuân Châu (huyện Xuân Trường).

Khi phát hiện bóng dáng lực lượng chức năng, 3 tàu đã nổ máy bỏ chạy. Lực lượng PC05 đã phải nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo, áp sát, khống chế, buộc các đối tượng phải dừng tàu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định chủ của 3 tàu hút trộm cát trên là Đoàn Văn Ái (34 tuổi); Nguyễn Văn Lương (32 tuổi); Nguyễn Công Mạnh (36 tuổi) đều trú tại huyện Xuân Trường. Tại thời điểm kiểm tra, 3 chủ tàu không xuất trình được giấy phép khai thác cát cũng như các giấy tờ liên quan.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản hành vi vi phạm, tạm giữ tang vật, phương tiện; đang phối hợp cùng Trung tâm Ứng dụng dịch vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh thẩm định khối lượng cát thực tế các phương tiện trên đã khai thác trái phép, làm căn cứ xử lý theo pháp luật.

Theo ông Nguyễn Duy Khánh, Chủ tịch UBND xã Xuân Châu, tình trạng khai thác cắt trộm đã diễn ra trong thời gian dài và gần đây có dấu hiệu gia tăng. Mỗi lần chính quyền xuất hiện, các tàu dừng hoạt động và áp sát mạn bờ phía bên kia sông của huyện Vũ Thư (Thái Bình). Tình trạng “cát tặc” lộng hành khiến bãi bồi thuộc huyện Xuân Trường sạt lở nghiêm trọng.

Trước đó, tổ công tác thuộc Cục CSGT và Cục Cảnh sát Môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Nam Định đã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 4 tàu hút đang khai thác cát trên sông Hồng, thuộc địa phận giáp ranh giữa thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) và xã Hồng Phong (Vũ Thư - Thái Bình).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ