Cảnh sát Nga sẽ có thể khám xe và được sử dụng vũ khí

Cảnh sát Nga sẽ có thể khám xe và được sử dụng vũ khí

Nếu dự luật này được thông qua, lực lượng an ninh sẽ có thể sử dụng vũ khí, nếu nhân viên thực thi pháp luật cho rằng tình huống này đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của mình, cũng như mở xe của công dân trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, các sĩ quan cảnh sát có thể có quyền chỉ định địa điểm cho các sự kiện quần chúng công cộng và "thực hiện hàng rào tạm thời cho các vị trí, đối tượng được chỉ định", cách ly lãnh thổ, khu nhà ở, tòa nhà, khu vực và các đối tượng khác. Trong phạm vi cô lập, cảnh sát sẽ có thể tiến hành kiểm tra thông tin cá nhân của công dân, đồ đạc và xe hơi của họ.

"Dự luật nhằm tăng cường, đảm bảo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cải thiện các hoạt động thực tiễn của cảnh sát trong việc ngăn chặn, đàn áp và giải quyết tội phạm cũng như các hành vi phạm tội khác", trang web chính thức của Nội các ghi chú.

Việc áp dụng sáng kiến ​​này sẽ nâng cao hiệu quả của cảnh sát trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, được nêu trong các tài liệu đi kèm.

Vào giữa tháng 4, đài Sputnik đưa tin Bộ Nội vụ Nga đề xuất mở rộng quyền hạn của cảnh sát.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.