Cảnh sát giao thông liên tục phát hiện 2 vụ tàng trữ ma túy số lượng lớn

GD&TĐ - Tổ công tác thực hiện Phương án 12 của phòng CSGT đường bộ, đường sắt (công an tỉnh Quảng Ninh) trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tội phạm vào buổi tối trên Quốc lộ 18A đã liên tục phát hiện 2 vụ án tàng trữ chất ma túy số lượng lớn.

Cảnh sát giao thông liên tục phát hiện 2 vụ tàng trữ ma túy số lượng lớn
Đối tượng Vũ Văn Phương cùng tang vật bị bắt giữ
Đối tượng Vũ Văn Phương cùng tang vật bị bắt giữ

Hồi 23h35’ ngày 11/3, tại Km 114+700, Quốc lộ 18 (đoạn thuộc địa phận phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) tổ công tác Phương án 12, do Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2, phòng CSGT đường bộ, đường sắt chủ trì, có sự phối hợp của Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Ma túy - Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra xe taxi BKS 14A-00954 (đang tham gia giao thông hướng TP Uông Bí đi TP Hạ Long).

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính khi phát hiện hai thanh niên là khách đi trên xe có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra phát hiện các đối tượng tàng trữ tổng cộng hơn 50 gam ma túy dạng đá.

Bước đầu xác định, các đối tượng gồm Nguyễn Mạnh Tùng (sinh năm1993, trú tại khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh) và Trần Trung Hoàn (sinh năm 1981, trú tại khu 6, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Tùng và Hoàn đã khai mua số ma túy trên để sử dụng.

Trước đó, vào tối ngày 4/3, trong khi làm nhiệm vụ tại Km 700+900, Quốc lộ 18  (thuộc địa phận phường Yên Thanh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác đã kiểm tra xe ô tô con BKS 34A-151.15, do Hoàng Văn Tùng (sinh năm 1995, trú tại Hoàng Lâu, Hoàng Tân, An Dương, Hải Phòng) điều khiển, đi hướng từ thị xã Đông Triều đến TP Uông Bí. Trên xe có chở Vũ Văn Phương (sinh năm 1980, trú tại phường Chí Minh, thị xã Chí Linh, Hải Dương) và Vũ Thị Hằng (sinh năm 1999, trú tại Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương).

Khi lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra hành chính người và phương tiện trên xe ô tô trên, đối tượng Vũ Văn Phương đã tự giao nộp trong người một túi nilon bên trong có chứa 99 viên nén màu vàng cam. Phương khai nhận tại cơ quan Công an số viên nén trên là thuốc lắc, đối tượng mua để tổ chức sinh nhật.

Hiện phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bàn giao 2 vụ đối tượng tàng trữ trái phép ma túy số lượng lớn trên để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Công an TP Uông Bí điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.