Cảnh sát dỏm giết người tình cướp tài sản lãnh án tử

Sau khi sát hại bạn gái, Thanh cướp tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ đối tượng đã phải tra tay vào còng.

Cảnh sát dỏm giết người tình cướp tài sản lãnh án tử

Ngày 29/11, TAND tỉnh Long An cho biết, một ngày trước đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người", "Cướp tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Văn Thanh (SN 1983, ngụ ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; tạm trú tại TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nạn nhân là chị Đỗ Thị Bích H. (SN 1989, ngụ ấp 2, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Theo cáo trạng, Thanh tự phong cho mình là công an để tiếp cận các cô gái nhẹ dạ nhằm mục đích lừa tình, tiền. Khoảng tháng 2/2016, Thanh và H. quen biết nhau và hai ngưởi nảy sinh tình cảm. Trong khoảng thời gian quen nhau, Thanh vẫn hay lui tới căn nhà mà chị H. thuê mở tiệm làm đẹp để thăm chị này.

Canh sat dom giet nguoi tinh cuop tai san lanh an tu - Anh 1

Căn nhà mà nạn nhân thuê để mở tiệm làm đẹp nơi đối tượng Thanh thường hay lui tới (Ảnh Thanh Lâm).

Ngày 13/4, Thanh rủ chị H. đi TP.HCM chơi và H. đã cầm cố tài sản lấy 17 triệu đồng để đi với Thanh. Tuy nhiên sau đó, Thanh chở chị H. quay về địa bàn ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc (huyện Đức Hòa) để nói chuyện. Tại đây, hai người xảy ra cự cãi do chị H. phát hiện Thanh đã có vợ con. Lợi dụng lúc chị H. ngồi trên võng, Thanh dùng dây dù đã chuẩn bị sẵn siết cổ nạn nhân đến chết rồi lấy toàn bộ tiền, 1 ĐTDĐ. Gây án xong, Thanh nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến sáng ngày 14/4, nhân dân địa phương phát hiện một xác chết nữ tại khu vực kênh số 9 (ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc), nạn nhân cổ bị siết bởi dây dù cột ngang hai cây tràm, hai tay bị cột phía sau. Tin tức từ quần chúng cung cấp, Công an tỉnh Long An nhanh chóng vào cuộc và xác định nạn nhân chính là chị H.. Qua truy xét, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Thanh bị bắt giữ tại Vĩnh Long.

Theo người anh trai thứ 2 của nạn nhân, trước đó có đôi lần nghe em gái (tức chị H. - PV) kể lại là có quen bạn trai đang làm “Cảnh sát kinh tế” nhưng không rõ người này ở đâu. Đến khi công an phá án thì mới biết rõ vụ việc. Ông Bùi Minh Ngân, trưởng ấp 2 (xã Tân Thanh) cho biết, hay tin H. bị sát hại khiến dư luận tại địa phương vô cùng phẫn nộ, bởi nạn nhân là cô gái hiền lành, sống bằng thẩm mỹ từ nhiều năm nay. Nạn nhân H. là con gái út trong gia đình có 2 anh em. Cha và anh trai của H. chủ yếu sống bằng nghề làm vườn.

Theo cơ quan điều tra, Thanh đã có vợ con, tuy nhiên với bản chất lười lao động, đối tượng đã giả danh Cảnh sát để gây án.

Với hành vi nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh mức án tử hình, buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 120 triệu đồng và hoàn lại 17 triệu đồng mà y đã lấy của nạn nhân trước đó.

Theo Người Đưa Tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.