Cảnh hoang tàn sau vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông

GD&TĐ - Suốt nhiều giờ đồng hồ, lực lượng chức năng cùng người dân mới khống chế được đám cháy lớn và kéo dài tại Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông. Tường bị đập vỡ, mái tôn sập, nhiều khu nhà xưởng bị cháy rụi.

HIện trường sau vụ cháy lớn.
HIện trường sau vụ cháy lớn.

Theo thông tin trước đó, khoảng 17h ngày 28/8, vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (87 – 89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, kèm theo đó là nhiều tiếng nổ lớn. Chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều khu vực sản xuất và kho chứa hàng của công ty đã bị thiêu rụi.

Đến sáng sớm ngày hôm nay 29/8, ngọn lửa đã được khống chế. Tại hiện trường, lực lượng cứu hoả vẫn duy trì 5 xe chữa cháy cùng 2 máy hút nước tại hồ Hạ Đình để bơm nước vào khu vực hiện trường để dập nguội và chống cháy lại.

Dãy nhà xưởng của công ty Rạng Đông giờ chỉ còn lại đống đổ nát.
 Dãy nhà xưởng của công ty Rạng Đông giờ chỉ còn lại đống đổ nát.
Tính đến thời điểm hiện tại, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Tính đến thời điểm hiện tại, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. 
Nhà xưởng rộng khoảng 3000m2 bị cháy rụi hoàn toàn.
 Nhà xưởng rộng khoảng 3000m2 bị cháy rụi hoàn toàn.
Rất nhiều sản phẩm bóng đèn bị cháy nằm la liệt khắp khu xưởng.
 Rất nhiều sản phẩm bóng đèn bị cháy nằm la liệt khắp khu xưởng.
Lực lượng PCCC vẫn đang dùng nước để dập nguội, chống bùng phát trở lại.
 Lực lượng PCCC vẫn đang dùng nước để dập nguội, chống bùng phát trở lại.
5 xe cứu hoả vẫn duy trì tại hiện trường cháy.
5 xe cứu hoả vẫn duy trì tại hiện trường cháy.
Kết cấu của khu xưởng, nhà máy bị biến dạng hoàn toàn sau cháy.
 Kết cấu của khu xưởng, nhà máy bị biến dạng hoàn toàn sau cháy.
Nhiều nơi do sức nóng của lửa đã bị sập.
 Nhiều nơi do sức nóng của lửa đã bị sập.
Bữa ăn của lực lượng PCCC sau 1 đêm thức trắng dập lửa.
 Bữa ăn của lực lượng PCCC sau 1 đêm thức trắng dập lửa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ