Cần Thơ: Thay thành viên Ban Chỉ đạo thi vì có con rể dự thi

Cần Thơ: Thay thành viên Ban Chỉ đạo thi vì có con rể dự thi

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 TP Cần Thơ tiến hành các bước chuẩn bị cho kỳ thi, đặc biệt là rà soát tiêu chuẩn, điều kiện đối với những người tham gia tổ chức kỳ thi. Một thành viên trong Ban Chỉ đạo thi báo cáo có con rể tham gia kỳ thi năm nay.

Ngay khi trường hợp này được báo cáo, bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp thành phố đề nghị Sở GD&ĐT TP Cần Thơ báo cáo nhanh đến Bộ GD&ĐT để xin ý kiến. 

Đồng thời, nhắc nhở các thành viên Ban Chỉ đạo thi rà soát thật kỹ tiêu chuẩn, điều kiện đối với những người tham gia tổ chức kỳ thi. Xem có ai có người thân tham gia kỳ thi năm nay hay không để kịp thời điều chỉnh.

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết: Ngay khi có chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi về trường hợp 1 thành viên trong Ban Chỉ đạo có con rể dự thi, Sở đã báo cáo nhanh xin ý kiến Bộ GD&ĐT. Sau khi trao đổi, xin ý kiến, đã thống nhất đổi người khác thay thế để đảm bảo thực hiện đúng quy chế thi...

Kỳ thi tốt nghiệp THPT toàn TP Cần Thơ có 10.672 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, hơn 9.500 em học sinh Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên, còn lại là thí sinh tự do.

TP Cần Thơ có 24 điểm thi với 464 phòng thi trải dài trên địa bàn 9 quận, huyện. Dự kiến nhân sự tham gia coi thi tại các điểm thi là 1.251 người, trong đó tổng số Trưởng điểm thi là 24 người, Phó Trưởng điểm thi là 67 người, tổng số cán bộ coi thi là 1.160 người (kể cả lực lượng dự phòng).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ