Cần Thơ: Tạm giữ kẻ mới ra tù giả danh đại úy công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

GD&TĐ - Ngày 26/6, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết, đang thụ lý điều tra vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Hoàng Hôn (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) thực hiện.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Hôn mặc quân phục công an đi lừa đảo. Ảnh: CAND
Đối tượng Nguyễn Hoàng Hôn mặc quân phục công an đi lừa đảo. Ảnh: CAND

Sau khi ra tù không có việc làm ổn định đối tượng đã tìm mua quân phục ngành công an rời lợi dụng lòng tin của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Công an quận Cái Răng nhận được đơn tố cáo của bà Trần Thị L. về một đại úy Công an có hành vi lừa đảo.

Qua xác minh, ngày 20/6, Hôn mặc quân phục công an với cấp hàm đại úy, chức vụ Đội trưởng đến gặp hai người dân ngụ phường Phú Thứ nhận 600.000 đồng để lo việc đòi lại tiền cho họ bị giật hụi.

Đến ngày 24/6, Hôn tiếp tục nhận thêm 2,4 triệu đồng nữa từ hai người này thì bị Công an quận Cái Răng bắt quả tang. Khi tiến hành khám xét nhà trọ nghi phạm thuê ở huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang), lực lượng chức năng đã thu giữ được một bộ quân phục công an cấp hàm đại úy, bảng tên Nguyễn Hoàng Hôn, giày, thắt lưng công an cùng nhiều tang vật khác.

Theo CQĐT, nghi phạm từng có 2 tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” bị TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tuyên phạt 18 tháng tù giam và TAND huyện Kế Sách (Sóc Trăng) tuyên phạt 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt là 2 năm tù giam. Hôn đã chấp hành án tại Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ và vừa chấp hành xong hình phạt vào tháng 1/2018.

Tại cơ quan công an, Hoàng Hôn thừa nhận sau khi ra tù không có việc làm ổn định nên đã lên mạng mua quân phục ngành công an nhằm mục đích lợi dụng lòng tin của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.