Cần Thơ: Sôi nổi các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo

GD&TĐ - Bằng nhiều giải pháp đồng bộ và sự chỉ đạo quyết liệt từ ngành GD&ĐT, học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, chất lượng giáo dục bậc Trung học ở TP Cần Thơ có những chuyển biến rõ nét.

HS Trường THPT Nguyễn Việt Hồng trải nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch tại Chợ nổi Cái Răng
HS Trường THPT Nguyễn Việt Hồng trải nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch tại Chợ nổi Cái Răng

Giáo dục Trung học chuyển biến mạnh mẽ

Tại Hội nghị giao ban giáo dục Trung học lần 2, năm học 2017 - 2018 tổ chức vào sáng 1/3, ông Nguyễn Phúc Tăng - Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết:

"Học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, các nhiệm vụ giáo dục Trung học trọng tâm được tập trung chỉ đạo đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trong các hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện…".

Trong đó, HS đạt học lực loại giỏi cấp THCS 17,13%, loại khá đạt 34,07%; cấp THPT số HS đạt loại giỏi 10,13%, loại khá 37,76%. Số HS cấp THCS loại yếu 12,27%, loại kém chỉ 0,74%. Ở cấp THPT, HS loại yếu tỷ lệ 11,45%, loại kém 0,41%.

Về hạnh kiểm, cấp THCS số HS đạt loại tốt 76,68%, loại khá 19,47%, trung bình 3,5% và 0,35% loại yếu. Ở cấp THPT, số HS hạnh kiểm loại tốt 78,78%, khá 17,80%, 2,82% loại trung bình và 0,60% loại yếu.

Công tác giáo dục truyền thống Cách mạng địa phương, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho HS được các trường quan tâm. Thường xuyên xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm, ổn định trật tự, vệ sinh nhà trường. Ngăn ngừa được các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường...

Chú trọng hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo

Ông Nguyễn Phúc Tăng - Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị
Ông Nguyễn Phúc Tăng - Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo và nghiên cứu khoa học kỹ thuật được quan tâm đầu tư. Điển hình như hoạt động giáo dục nhà trường gắn liền với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương (Chợ nổi Cái Răng) thực hiện tại Trường THPT Nguyễn Việt Hồng.

Tuổi trẻ hành động bảo vệ môi trường bằng phương pháp giáo dục hành động theo Dự án WINDY mở rộng giai đoạn 2017 - 2019. Năm 2017 Sở đã tổ chức 12 lớp tập huấn với 348 công chức, viên chức và 900 HS trung học thuộc 30 trường được chọn tham gia dự án.

Tổng số trường đã và đang thực hiện Dự án WINDY là 41 trường với 418 công chức, viên chức và 1.208 HS. Dự án sẽ mở rộng đến 100% số trường trung học trong giai đoạn 2017 - 2019.

Có 100% các đơn vị tổ chức các hoạt động giảng dạy thông qua hành trình di sản với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương và điều kiện cụ thể của đơn vị.

Mô hình Trường điển hình đổi mới hiện được triển khai tại 2 trường trung học gồm THCS Châu Văn Liêm (quận Ô Môn) và THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy). Trường điển hình đổi mới được chú trọng đầu tư, hỗ trợ từ Sở GD&ĐT về dụng cụ, thiết bị dạy học, hoạt động chuyên môn để thực hiện hiệu quả các vấn đề đổi mới đang được triển khai.

Bước đầu thực hiện, mô hình được sự đồng thuận cao từ lãnh đạo, giáo viên và HS các đơn vị. Năm 2018 mô hình Trường điển hình đổi mới được mở rộng thêm tại 1 trường THCS và 1 trường THPT.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.