Cần Thơ: Ba sinh viên lãnh án do liên quan đến ma túy

TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tuyên phạt 9 bị cáo liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, trong đó có 3 bị cáo là sinh viên. Ảnh: K.Thoa
TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tuyên phạt 9 bị cáo liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, trong đó có 3 bị cáo là sinh viên. Ảnh: K.Thoa

Dở dang việc học vì ma túy

Theo đó, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tuyên phạt bị cáo Đinh Tấn Phúc (35 tuổi) 7 năm 6 tháng tù; Bị cáo Huỳnh Thành Đạt (22 tuổi, sinh viên) 7 năm tù và bị cáo Hà Quốc Huy (27 tuổi) 6 năm tù. Nguyễn Hoàng Khôi (20 tuổi), Phan Nhật Linh (24 tuổi), Trần Ngọc Trực (23 tuổi), Dương Quốc Tỉnh (26 tuổi) và Lê Hải Âu (25 tuổi, sinh viên), mỗi bị cáo 5 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Phạm Thái Tường Vi (26 tuổi, sinh viên) 9 tháng tù treo về tội không tố giác tội phạm.

Như vậy, trong 9 bị cáo bị truy tố, có 3 bị cáo là sinh viên, do ham chơi, đua đòi và dính đến ma túy nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo cáo trạng, ban đầu, nhóm này mua ma túy sử dụng, sau đó được bạn bè giới thiệu và trở thành các đầu mối mua bán. Riêng Vi có sử dụng ma túy và là bạn gái của Tỉnh. Nữ sinh này biết rõ nhóm bạn mua bán trái phép chất ma túy nhưng không tố giác nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa

Thời gian vừa qua có nhiều vụ việc sinh viên, học sinh liên quan đến việc mua bán, sử dụng chất kích thích bị phát giác và xử lý.

Vào năm 2018, theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP Cần Thơ (Ban chỉ đạo 138 TP Cần Thơ), lực lượng chức năng đã phát hiện 24 học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về ma túy, sử dụng ma túy, shisa.

Qua đó, cơ quan chức năng thu giữ 48,344 gram heroin, 573,465 gram ma túy tổng hợp, 98,9103 gram cỏ mỹ và 1,27kg cần sa khô. Cơ quan công an đã khởi tố 8 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy thuộc các trường cao đẳng, đại học…

Buổi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, TP Cần Thơ.
Buổi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, TP Cần Thơ. 

Theo Ban chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, nguyên nhân dẫn đến tình hình tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa, đặc biệt là có học sinh, sinh viên mắc phải là do lứa tuổi thanh thiếu niên suy nghĩ còn nông cạn, nhạy cảm với cái mới, muốn khác biệt, muốn thể hiện bản thân, tò mò, dễ bị rủ rê, lôi kéo, không hiểu tác hại của ma túy.

Bên cạnh đó việc quản lý thiếu niên lang thang còn khó khăn, chưa có biện pháp giúp đỡ thanh thiếu niên một cách căn bản, nhiều em thiếu người chăm sóc, giáo dục hoặc gia đình không hạnh phúc làm cho các em chán nản dễ bị kẻ xấu lôi kéo, rủ rê...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ