Cần Thơ: 40 giáo viên tranh tài Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

GD&TĐ - Ngày 1/10, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục quốc phòng và an ninh THPT cấp thành phố lần thứ 3, năm 2019.

Quang cảnh khai mạc Hội thi.
Quang cảnh khai mạc Hội thi.

Tham gia Hội thi lần này có 40 giáo viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh đến từ 25 trường THPT, tham gia thi 7 nội dung: Thi viết hiểu biết kiến thức chung về môn học; Thi thực hành giảng lý thuyết; Thi giảng thực hành; Thi Ném lựu đạn xa trúng đích; Thi Bắn máy bắn tập MBT 03; Thi bắn đạn thật súng AK; Thi sáng kiến kinh nghiệm và đồ dùng dạy học… Hội thi kéo dài đến ngày 19/10/2019.

Hội thi nhằm tuyển chọn và công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả các loại phương tiện, đồ dùng dạy học.

Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục quốc phòng và an ninh diễn ra đến ngày 19/10.
Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục quốc phòng và an ninh diễn ra đến ngày 19/10.

Theo ông Nguyễn Phúc Tăng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ: Trong nhiều năm qua, Sở luôn quan tâm đến công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh như mua sắm, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy học. Đặc biệt quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên dạy môn học này.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố có đủ giáo viên đạt chuẩn; điều đáng biểu dương là toàn thành phố có 12 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp THPT toàn quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ