Cần Thơ: 2 HS đập heo đất, gom tiền bán nước cam ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Cần Thơ: 2 HS đập heo đất, gom tiền bán nước cam ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Đó là hai chị em Võ Ngọc Bảo Trân (HS lớp 7) và Võ An Phú (HS lớp 3), được cha mẹ đưa đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ trao tiền ủng hộ các cô, chú phòng chống dịch Covid-19.

Cần Thơ: 2 HS đập heo đất, gom tiền bán nước cam ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 ảnh 1
Hai chị em Bảo Trân, An Phú chuẩn bị đập heo đất.

Toàn bộ số tiền 2.050.000 đồng do 2 chị em dành dụm từ việc nuôi heo đất và tiền tích góp từ quầy nước cam mà  cả hai mua bán kiếm được.

Muốn chung sức ủng hộ phòng chống dịch, hai chị em Bảo Trân, An Phú xin cha mẹ đập heo và lấy tiền kế hoạch nhỏ đi ủng hộ. Sau khi trình bày, hai chị em đã được cha mẹ đồng lòng ủng hộ.

Cần Thơ: 2 HS đập heo đất, gom tiền bán nước cam ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 ảnh 2
Em Bảo Trân với xấp tiền mệnh giá nhỏ trên tay.

Quầy nước cam của hai chị em Bảo Trân, An Phú được đặt tại số 95, đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều (Cần Thơ).

Cần Thơ: 2 HS đập heo đất, gom tiền bán nước cam ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 ảnh 3
Số tiền hai chị em để dành được đem đi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Theo chị Nguyễn Thị Huệ, mẹ bé Bảo Trân và An Phú, quầy nước cam được cha mẹ đầu tư để cho hai chị em trải nghiệm thực tế và thực hiện kế hoạch nhỏ. Khi hay tin 2 con muốn ủng hộ phòng chống dịch, gia đình đồng ý ngay và rất vui vì các con có suy nghĩ, hành động vì cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...