Can ngăn đá gà rồi nổi xung đánh chết người

Thấy nhóm thanh niên tham gia đá gà, Dương nhắc nhở họ dừng chơi, sau đó đánh chết 1 thanh niên.

Hoàng Đức Dương tại tòa ngày 12/4. Ảnh: Tân Châu.
Hoàng Đức Dương tại tòa ngày 12/4. Ảnh: Tân Châu.

Ngày 12/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án 9 năm tù bị cáo Hoàng Đức Dương (sinh năm 1970, quê ở tỉnh Thái Bình), về tội “Giết người”.

Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương thể hiện: Khoảng 17h ngày 21/9/2015 tại thôn 2, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, Hoàng Đức Dương phát hiện một nhóm thanh niên tại địa phương đang tổ chức đá gà trong rừng cao su, liền tới yêu cầu nhóm thanh niên này giải tán.

Đinh Công Trường (sinh năm 1990 ở cùng thôn) là 1 trong những thanh niên đang chơi đá gà liền bẻ cây cao su đòi đánh Dương nhưng được mọi người can ngăn. Dương chạy xe về nhà gọi điện báo cho công an viên của thôn chuyện đá gà của nhóm thanh niên.

Sau đó, Dương đi xe máy tìm Trường để đánh dằn mặt. Biết Dương tìm mình, Trường gọi điện cho bạn là Lê Quang Mạnh (sinh năm 1992) đến nhà để cùng giải quyết mâu thuẫn.

Khi Dương gặp Trường thì xảy ra ẩu đả, Trường cầm gậy tầm vông lao tới đánh nhưng Dương né tránh được. Dương dùng tay đánh 3 cái vào đầu của Trường khiến Trường gục ngã xuống đất.

Lê Quang Mạnh cầm cây cao su đánh Dương. Trong lúc đánh qua đánh lại, gậy cao su của Mạnh bị gãy nên Mạnh bỏ chạy.

Dương quay lại chỗ Trường thì thấy nạn nhân đang gượng dậy, Dương dùng gậy tầm vông của chính Trường đánh thêm 2 phát vào lưng và chân của Trường rồi hỏi, “Còn thích đá gà nữa không?”.

Sau đó Dương cầm gậy tầm vông chạy về nhà rồi tới công an đầu thú, khai nhận mọi hành vi của mình. Trường được gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong 1 tuần sau đó.

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ