Cận cảnh Trung tâm Báo chí phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2

Đến chiều 21/2/2019, công tác chuẩn bị, thiết lập các hạng mục của Trung tâm Báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2 được Thành phố Hà Nội phối hợp cùng các bộ, ngành gấp rút thực hiện tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô.

Cận cảnh Trung tâm Báo chí phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2

Trung tâm Báo chí Quốc tế dự kiến đón khoảng 3.000 phóng viên trong nước và quốc tế.

Chú thích ảnh

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý (áo xanh, thứ 2 từ phải sang) họp phối hợp với các đơn vị chuẩn bị cho Trung tâm Báo chí quốc tế.Chú thích ảnh

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý (áo xanh) và đại diện các đơn vị kiểm tra công tác chuẩn bị Trung tâm Báo chí quốc tế.Chú thích ảnh

Cán bộ kỹ thuật của VNPT lắp đặt thiết bị, đường truyền viễn thông quốc tế, mạng Internet phục vụ phóng viên tới tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí quốc tế.Chú thích ảnh

Cán bộ kỹ thuật điện lực Hà Nội lắp đặt thiết bị, đảm bảo cấp điện cho Trung tâm Báo chí quốc tế.Chú thích ảnh

Cán bộ kỹ thuật lắp đặt thiết bị cho Trung tâm Báo chí quốc tế.Chú thích ảnh

Dự kiến, Trung tâm Báo chí quốc tế sẽ mở cửa phục vụ 24/24h.Chú thích ảnh

Các đơn vị thi công liên tục cả ngày lẫn đêm để đảm bảo tiến độ hoàn thành Trung tâm Báo chí quốc tế.Chú thích ảnh

Cán bộ kỹ thuật của Viettel lắp đặt thiết bị, đường truyền viễn thông quốc tế, mạng Internet phục vụ phóng viên tới tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí quốc tế.Chú thích ảnh

Cán bộ Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông lắp đặt thiết bị phục vụ Trung tâm Báo chí quốc tế.

Theo TTXVN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.