Cận cảnh dàn xe tiền tỷ trong "đại bản doanh" của Đặng Lê Nguyên Vũ

Những hình ảnh chụp tại M"Đrắk mới đây thuộc một phần trong bộ sưu tập xe hơi đồ sộ của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ.

Một người dùng vừa chia sẻ hình ảnh tại "đại bản doanh" của cà phê Trung Nguyên tại huyện M"Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. Trong hình là dàn Mercedes-Benz G-Class 4 chiếc, trong đó chiếc màu trắng được độ hàng ghế sau theo phong cách thương gia. Ảnh: Quỳnh Vy.
Một người dùng vừa chia sẻ hình ảnh tại "đại bản doanh" của cà phê Trung Nguyên tại huyện M"Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. Trong hình là dàn Mercedes-Benz G-Class 4 chiếc, trong đó chiếc màu trắng được độ hàng ghế sau theo phong cách thương gia. Ảnh: Quỳnh Vy.
"dot kich" dan xe tien ty cua dang le nguyen vu tai

Dàn Toyota Land Cruise và Range Rover Sport. Đây chỉ là một phần trong bộ sưu tập xe hơi đắt tiền của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ. Hầu hết những chiếc SUV của ông đều được độ ống thở. Ảnh: Quỳnh Vy.

"dot kich" dan xe tien ty cua dang le nguyen vu tai

Cặp đôi Bentley đứng cạnh nhau. Chiếc màu xám là loại Continental GT Supersports và bên cạnh là chiếc Continental GTC. Những hình ảnh này cho thấy, tại Việt Nam, khó có ai có thể vượt qua doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ về số lượng xe. Ảnh: Quỳnh Vy.

"dot kich" dan xe tien ty cua dang le nguyen vu tai

Tất cả siêu xe, xe sang cho đến xe phổ thông thuộc sở hữu của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ đều có màu sơn trắng, xám hoặc đen.

"dot kich" dan xe tien ty cua dang le nguyen vu tai

Porsche 911 Carrera trang bị gói độ TechArt độc nhất Việt Nam, bao gồm nhiều lựa chọn như độ thân vỏ, nâng cấp động cơ, hệ thống treo, tùy chỉnh nội thất và thay các bánh xe. Ảnh: Quỳnh Vy.

"dot kich" dan xe tien ty cua dang le nguyen vu tai

Nếu tính hết giá trị dàn xe có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.