Cán bộ, giảng viên nhiều trường ĐH hồ hởi lên đường làm nhiệm vụ

Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Luật TPHCM chuẩn bị lên đường về tỉnh Sóc Trăng làm nhiệm vụ coi thi kỳ thi THPT Quốc gia 2019
Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Luật TPHCM chuẩn bị lên đường về tỉnh Sóc Trăng làm nhiệm vụ coi thi kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Ngay từ sáng sớm nay, hơn 250 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Luật TPHCM đã lên đường đi Sóc Trăng làm nhiệm vụ. Năm nay, Trường Đại học Luật TPHCM được phân công thực hiện công tác thanh tra, giám sát, coi thi tại 12 trên tổng số 20 điểm thi tại tỉnh Sóc Trăng trong khoảng thời gian từ ngày 23/6 đến ngày 27/6.

PGS. TS Trần Hoàng Hải - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường - cho biết, để chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng này, trước đó vào ngày 20/6, Nhà trường đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 251 cán bộ, giảng viên tham gia vào Hội đồng thi, Ban coi thi, Đoàn thanh tra lưu động và nhóm làm công tác hậu cần kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

PGS. TS Trần Hoàng Hải - Phó hiệu trưởng phụ trách ĐH Luật TPHCM (thứ 2 từ trái qua) bắt tay động viên cán bộ, giảng viên nhà trường lên đường làm nhiệm vụ thật tốt
 PGS. TS Trần Hoàng Hải - Phó hiệu trưởng phụ trách ĐH Luật TPHCM (thứ 2 từ trái qua) bắt tay động viên cán  bộ, giảng viên nhà trường lên đường làm nhiệm vụ thật tốt

Nhà trường cũng đã lưu ý, phổ biến những điểm mới quan trọng trong công tác tổ chức kỳ thi năm nay đến các cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhằm đảm bảo kỳ thi THPTQG năm 2019 được diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị nơi ở và phương tiện đi lại trong thời gian làm nhiệm vụ đã được chuẩn bị hoàn tất nhằm đảm bảo an toàn và thoải mái cho cán bộ, giảng viên làm công tác coi thi. Trường Đại học Luật TPHCM cũng đã đầu tư hỗ trợ thêm về kinh phí sinh hoạt cho từng cán bộ, giảng viên, cũng như quan tâm phối hợp chặt chẽ với địa phương về phương tiện di chuyển giữa nơi ở và các điểm coi thi để hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của nhà trường đối với nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục quốc gia.

Sáng cùng ngày, 10 xe khách lớn từ Cơ sở A, 59C Nguyễn Đình Chiểu đã đón khoảng 555 viên chức của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) làm nhiệm vụ phối hợp tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia. Đây là năm đầu tiên Trường phụ trách coi thi tại 18/23 điểm thi gồm 1 thành phố và 5 huyện trực thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Giảng viên các trường đại học tại TPHCM lên đường làm nhiệm vụ coi thi kỳ thi THPT Quốc gia 2019 với tâm thế rất vui vẻ và phấn khởi
 Giảng viên các trường đại học tại TPHCM lên đường làm nhiệm vụ coi thi kỳ thi THPT Quốc gia 2019 với tâm thế rất vui vẻ và phấn khởi

Trong không khí nhộn nhịp, tất bật của buổi ra quân, ThS. Thái Kim Phụng - Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh chia sẻ: “Lần này tôi tham gia hỗ trợ kỳ thi THPT quốc gia với vai trò Phó trưởng điểm. So với năm ngoái, năm nay Bộ đưa ra nhiều quy định chặt chẽ hơn, do đó bản thân tôi cũng cảm thấy có trọng trách lớn lao hơn.”

Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ thi THPT quốc gia, chuyên viên trẻ Huỳnh Đức thuộc Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được trường cử đi làm nhiệm vụ hỗ trợ kỳ thi THPT quốc gia năm nay, nhưng song song đó cũng cảm thấy khá áp lực. Tôi đã dành thời gian nghiên cứu kỹ quy chế thi để tránh tuyệt đối sai sót nhỏ nhất có thể xảy ra.

Ngày đầu tập trung di chuyển đến cụm thi là một kỷ niệm khó quên. Mọi người rất chỉn chu, nghiêm túc và khẩn trương chuyển đồ đạc lên xe. Tôi nhớ lại cảm giác 7 năm trước mình bỡ ngỡ, sợ sệt bước vào phòng thi, tay run không viết tròn câu chữ lúc nhận được đề thi. Có điều bây giờ mình ở vị trí khác rồi, làm giám thị coi thi thật vui nhưng cũng đầy trách nhiệm.”

Giảng viên Trường ĐH Mở TPHCM cùng nhau lên đường làm nhiệm vụ
 Giảng viên Trường ĐH Mở TPHCM cùng nhau lên đường làm nhiệm vụ

Về công tác hậu cần, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) đã tài trợ 500 áo mưa để giúp các giảng viên, viên chức các đơn vị của Trường bảo vệ sức khỏe, an tâm hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây là hành động thiết thực và đem đến sự khích lệ tinh thần rất lớn dành cho các cán bộ, viên chức UEH.

Sáng nay, trường ĐH Mở TPHCM và Trường ĐH Nông Lâm TPHCM cũng ra quân cho 771 cán bộ, giảng viên (ĐH Mở TPHCM là 383 cán bộ) lên đường làm nhiệm vụ coi thi tại tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai.  Năm nay hai địa phương này được gia tăng khá nhiều số lượng cán bộ coi thi từ trường ĐH về vì có địa hình miền núi và chia cắt. 

Dưới đây là một số hình ảnh cán bộ, giảng viên các trường ĐH tại TPHCM lên đường về địa phương làm nhiệm vụ:

Vội vã lên đường để cùng Bộ GD&ĐT hoàn thành tốt nhiệm vụ lớn của quốc gia
 Vội vã lên đường để cùng Bộ GD&ĐT hoàn thành tốt nhiệm vụ lớn của quốc gia
Cùng nhau chuẩn bị các nhu yếu phẩm phục vụ cho công tác coi thi tại địa phương
 Cùng nhau chuẩn bị các nhu yếu phẩm phục vụ cho công tác coi thi tại địa phương
Mọi thứ đã sẵn sàng trong tâm thế vui vẻ và phấn khởi
 Mọi thứ đã sẵn sàng trong tâm thế vui vẻ và phấn khởi
Các xe chở cán bộ, giảng viên các trường đại học tại TPHCM chuẩn bị xuất phát về các tỉnh
 Các xe chở cán bộ, giảng viên các trường đại học tại TPHCM chuẩn bị xuất phát về các tỉnh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ