Cán bộ Đoàn cùng “Hành trình đến địa chỉ đỏ”

GD&TĐ - Hơn 40 đoàn viên lớp Tập huấn cán bộ Đoàn khối trường học thuộc 5 trường THPT: Nguyễn Đình Chiểu, Trần Hưng Đạo, Ấp Bắc, Phước Thạnh, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên TP Mỹ Tho (Tiền Giang) vừa tham gia “Hành trình đến địa chỉ đỏ”.

Đoàn đến thăm giếng cổ tại Lăng Hoàng Gia
Đoàn đến thăm giếng cổ tại Lăng Hoàng Gia

Hành trình đã tìm về các điểm: Khu Lăng mộ Hoàng gia (Di tích lịch sử -văn hóa cấp quốc gia được công nhận năm 1992); nhà Đốc Phủ Hải (được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia năm 1994); Đền thờ anh hùng dân tộc Trương Định và tượng Trương Định.

Tại đây, các cán bộ Đoàn sẽ tìm hiểu về các di tích, thắp hương tưởng nhớ anh hùng dân tộc Trương Định.

Cùng nhau thắp hương viếng Anh hùng dân tộc Trương Định
 Cùng nhau thắp hương viếng Anh hùng dân tộc Trương Định

Trong hành trình này, Thành Đoàn TP Mỹ Tho phát động cuộc thi viết cảm nhận và ảnh đẹp qua chuyến đi. Ở mỗi cuộc thi, mỗi thành viên về sẽ viết chia sẻ ảnh đẹp trên trang mạng xã hội Tuổi trẻ Mỹ Tho của Thành đoàn. Cuộc thi sẽ trao giải vào Ngày hội khi tôi 18 tổ chức vào cuối tháng 4/2019.

Chụp ảnh lưu niệm trước nhà thờ Anh hùng dân tộc Trương Định
Chụp ảnh lưu niệm trước nhà thờ Anh hùng dân tộc Trương Định 

Chuyến đi thực tế “Hành trình đến địa chỉ đỏ” nằm trong chương trình Bồi dưỡng cán bộ đoàn khối trường học do Thành đoàn TP Mỹ Tho phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP Mỹ Tho tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ